Theo dõi trên

Dịch bệnh Covid-19 sang cấp độ 3

30/03/2020, 15:59

BTO- Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam đang chuyển sang cấp độ 3. Y tế cơ sở phải giám sát, phát hiện sớm ca nhiễm bệnh có yếu tố nước ngoài và tại cộng đồng nhằm hạn chế sự lây lan. Đó là nhận định của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc, sáng 30/3, về nâng cao chất lượng của y tế cơ sở trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19. Tại điểm cầu Bình Thuận, có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa.

Tại điểm cầu Bình Thuận

Tính đến sáng nay (30/3), cả nước có 194 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó có 25 ca điều trị khỏi bệnh. Hiện xác định 3 yếu tố lây nhiễm gồm 70% người từ nước ngoài về Việt Nam, phát hiện người nhiễm bệnh đang cách ly và nguồn lây từ khu điều trị. Bên cạnh đó, 2 ổ dịch lớn trong nước là quán bar Buddha (TP.HCM) và Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Riêng tại Bình Thuận, 9 bệnh nhân mắc bệnh Covid-19 đang điều trị cách ly tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận với sức khỏe ổn. Qua 18 ngày liên tiếp, Bình Thuận chưa ghi nhận ca mắc mới.

Tại cuộc họp trực tuyến, Bộ Y tế hướng dẫn ngành y tế rà soát sức khỏe cùa người từ nước ngoài đến Việt Nam; sàng lọc bệnh, phân luồng cách ly; chẩn đoán và điều trị. Đồng thời, hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, tại cơ sở lưu trú; giám sát phòng bệnh đặc hiệu, không đặc hiệu…

Trang Minh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dịch bệnh Covid-19 sang cấp độ 3