Theo dõi trên

Đề xuất các giải pháp cho đồi Cát Bay Mũi Né

15/08/2018, 16:28

BTO- Hội thảo các yếu tố ảnh hưởng, tác động đến đồi Cát Bay Mũi Né đã được Sở Khoa học & Công nghệ phối hợp Viện Tài nguyên & Môi trường (Đại học Huế) tổ chức sáng nay (15/8).  Các tham luận của đơn vị tư vấn Viện Tài nguyên & Môi trường chỉ rõ: đồi Cát Bay Mũi Né nằm ở khu phố 5, phường Mũi Né, TP Phan Thiết có diện tích nhỏ 120 ha, cách đường bờ biển 1,2 km hội tụ các yếu tố tự nhiên, nắng nhiều, gió mạnh, cát đỏ gắn  biển xanh, tạo điểm du lịch hấp dẫn với khách thập phương ngắm nhìn, chụp ảnh các địa hình độc đáo đồi cát mà dọc ven biển miền Trung không có được.

                
   
      TS. Hồ Đắc Thái Hoàng, Viện trưởng Viện Tài nguyên & Môi trường    trình bày tham luận

Tuy nhiên, khá nhiều nhân tố thiên nhiên, con người ảnh hưởng đến đồi cát thơ mộng này, như các hình thức thể thao trên cát được cho làm tăng độ nén đất tầng mặt, rác mùn hữu cơ dân sinh trong khu vực, thảm mục rừng trồng phòng hộ làm thay đổi thành phần cát, rác thải rắn tràn lan mất mỹ quan; mở rộng khu dân cư, đường giao thông gần đồi, trồng nhiều cây xanh dân sinh hướng biển cũng làm giảm sự di chuyển cát định hướng từ Tây Nam…

                
   
      Trồng rừng tạo nhiều thảm thực vật cũng hạn chế cát bay của đồi cát

Do vậy, trong khuôn khổ đề tài, TS. Hồ Đắc Thái Hoàng, Viện trưởng Viện Tài nguyên & Môi trường đề xuất, tỉnh xác định mục tiêu phát triển du lịch ở khu vực này, cần có chiến lược sử dụng đất, trồng rừng theo quy hoạch phù hợp để có không gian bổ sung lượng cát đồi Hồng (đồi cát Mũi Né), quy hoạch lại khu dân cư thông thoáng tạo khoảng gió bay, hạn chế tối đa mùn hữu cơ dân sinh vào đồi cát, vệ sinh môi trường sạch sẽ khu vực đồi cát, thu hút du khách…

T. Khoa



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đề xuất các giải pháp cho đồi Cát Bay Mũi Né