Theo dõi trên

Đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh giác kẻ xấu xúi giục người dân gây rối

20/06/2018, 17:10

BTO- Dù đã hơn 1 tuần trôi qua kể từ sau vụ gây rối và hủy hoại tài sản của Nhà nước, nhiều phườngở Phan Thiết vẫn cảnh giác cao kẻ xấu xúi giục người dân làm điều sai trái. Nhắc nhở mọi người không nghe theo và làm bất cứ điều gì nguy hại đến đất nước.

Đức Long một trong những phường có nhiều người bị bắt trong vụ gây rối, vẫn đang không ngừng triển khai nhiều biện pháp từ trực tiếp đến gián tiếp, nhằm giúp cho người dân cảnh giác chống lại hành động lối kéo, xúi giục của kẻ xấu. Bà Mai Thị Liên - Bí thư Đảng ủy phường Đức Long cho biết: Tình hình hiện này tuy lắng xuống, nhưng chúng tôi đã quán triệt trong toàn đảng bộ không được chủ quan. Phải thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình, thấy đối tượng nào nghi vấn điện báo cho công an, lãnh đạo địa phương. Chúng tôi đã đích thân xuống các khu phố hoặc gọi điện nếu bận công việc, chỉ đạo trưởng khu phố thường xuyên đi khắp khu phố nắm tình hình, đặc biệt các khu phố ven biển…,

Tương tự phường Đức Thắng, phường Lạc Đạo cũng tuyên truyền sâu rộng về tình hình để người dân cảnh giác. Chu đáo hơn phường Đức Thắng còn đến tận nhà phát tờ thông báo nhắc nhở người dân cảnh giác. Ông Hồ Thanh Tuấn – Bí thư Đảng ủy phường Đức Thắng chia sẻ:  ngoài tuyên truyền trên loa, họp cán bộ cốt cán triển khai nắm tình hình trong khu dân cư, phường còn làm thông báo kèm theo thư ngỏ của công an kêu gọi đầu thú, phát đến từng nhà hộ dân cư. Như vậy sẽ hiệu quả hơn, nhà nào cũng biết được tình hình vụ việc để cảnh giác, trong khi họp dân thông báo thì người đi người không.

Các khu phố cũng đã thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của cấp trên, thường xuyên đi sâu sát trong dân nắm bắt tình hình, kịp thời báo cáo cho cơ quan chức năng.  Ông Nguyễn Văn Quang – khu phố trưởng Khu phố 7, phường Đức Long cho biết: toàn phường có 17 người bị bắt trong vụ gây rối thì khu phố 7 có đến 7 người (phần lớn người nghiện ma túy). Qua nắm bắt thông tin trên địa bàn, người dân hầu như không có hiểu hết dự án Luật Đặc khu và chúng tôi cũng đã giải thích để họ hiểu…

Tại khu phố 3 cùng phường – nơi điểm nóng ma túy, cô Dương Thị Diệu – Bí thư chi bộ khu phố cho biết: tình hình khu phố 3 ổn định, nhưng cũng không dám lơ là theo dõi mặc dù thường xuyên thông báo trên loa hoặc đến tận nhà người dân giải thích, nhắc nhở. Nói chung người dân ở các khu phố không ai đồng tình với việc đập phá tài sản của nhà nước trong vụ gây rối vừa qua. Cô Lê Thị Nhàn – Khu phố 3 (Đức Long) bức xúc, chỉ có những người kém hiểu biết mới có hành động như vậy! Tài sản của nhà nước có được cũng từ tiền đóng thuế của nhân dân mà ra, hủy hoại rồi lại lấy tiền thuế để sắm sửa... Những tên nào đập phá tài sản nhà nước cần xử lý nghiêm.

Nhiều người dân phường Đức Thắng đang truyền tay nhau xem tờ thông báo của phường phát và nhắc nhở mọi người trong gia đình lưu ý cảnh giác.  Gia đình chú Bảy, anh Lâm khu phố 7 (phường Đức Thắng) cho biết, ngoài thông báo trên loa, phường có gửi bản thông báo photo đến tận nhà để người dân biết ý thức vấn đề. Khi xem xong nội dung thông báo, chúng tôi truyền tay cho con cái, người thân, bạn bè xem để biết… chứ nói miệng không đâu có hiểu…

Qua đó cho thấy hầu hết các địa bàn dân cư từ phường, khu phố đến người dân, hiện vẫn đã và đang không ngừng cảnh giác kẻ xấu xúi giục. Nhắc nhở nhau không tụ tập nơi đông người… Không chia sẻ những thông tin xấu, độc hại, phản động trên các trang mạng xã hội…

L.N



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh giác kẻ xấu xúi giục người dân gây rối