Theo dõi trên

Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin lần thứ IV: “Đoàn kết - nghĩa tình - trách nhiệm vì nạn nhân chất độc da cam”

25/09/2018, 09:26 - Lượt đọc: 6

BT- Ngày 21/9, Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 long trọng tổ chức tại Trung tâm hội nghị tỉnh. Dự đại hội có Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa... lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng 70 đại biểu đại diện cho trên 4.600 hội viên của tỉnh.

                
Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018 - 2023 ra mắt    đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân. Hội đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, các ban ngành làm tốt công tác tuyên truyền vận động doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, huy động các nguồn lực để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân cả vật chất lẫn tinh thần. Toàn Hội đã vận động vào Quỹ chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân được 21,84 tỷ đồng (riêng tiền mặt 4,5 tỷ đồng). Trong đó, thực hiện đề án hỗ trợ cho nạn nhân vay vốn sản xuất, chăn nuôi là 255 hộ với số tiền 2,31 tỷ đồng; xây 84 căn nhà tình nghĩa, tình thương, trị giá 3,93 tỷ đồng; thăm hỏi, tặng quà dịp lễ tết, kỷ niệm trên 33.400 suất, trị giá 11,9 tỷ đồng…

Tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa đã ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và kết quả đạt được của toàn thể cán bộ, hội viên trong thời gian qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Hội cần tăng cường giáo dục tư tưởng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên và nạn nhân. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thiết thực hiệu quả, đưa phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” ngày càng sâu rộng và đều khắp. Đồng thời, tham gia thực hiện tốt vai trò trách nhiệm trong xây dựng Đảng, chính quyền địa bàn mình đang cư trú. Đối với các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận đoàn thể cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của chất độc da cam/Dioxin đối với sức khỏe con người và môi trường sinh thái. Tạo sự chuyển biến về nhận thức trong việc chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam. Cần có sự chỉ đạo thống nhất, phối hợp chặt chẽ từ tỉnh đến cơ sở thực hiện tốt công tác vận động các nguồn lực xã hội để chăm lo tốt hơn cho các nạn nhân.

Đại hội đã bầu BCH Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin lần thứ IV gồm 16 người. Ông Trần Tiến Thành được bầu giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Dịp này, BCH Đảng bộ tỉnh đã tặng đại hội bức trướng “Đoàn kết - nghĩa tình - trách nhiệm vì nạn nhân chất độc da cam”; nhiều tập thể, cá nhận được nhận bằng khen của Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam, UBND tỉnh vì thành tích trong xây dựng tổ chức Hội và vận động nguồn lực Quỹ chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân giai đoạn 2013 - 2018.

N.Hân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin lần thứ IV: “Đoàn kết - nghĩa tình - trách nhiệm vì nạn nhân chất độc da cam”