Theo dõi trên

Đa dạng các hoạt động bảo vệ chăm sóc trẻ em

15/01/2020, 09:49

BT- Bình Thuận hiện có trên 353.000 trẻ em (TE) dưới 16 tuổi, chiếm tỷ lệ 28,72%, trong đó TE có hoàn cảnh đặc biệt hơn 3.800 em, chiếm tỷ lệ 1,08%. Xác định TE là thế hệ tương lai của đất nước, năm qua, từ những việc làm thiết thực, cụ thể của cộng đồng dành cho TE trong tỉnh, nhất là TE nghèo, TE có hoàn cảnh đặc biệt đã góp phần động viên, khích lệ và tạo điều kiện cho các em phát triển toàn diện.  

                
   Diễn đàn trẻ em tỉnh thu hút sự tham gia    của 100 trẻ đến từ 10 huyện, thị, thành phố.

Phong phú hoạt động trợ giúp trẻ em

Theo đại diện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, nhằm giúp trẻ em được chăm sóc, bảo vệ, giáo dục toàn diện, thời gian qua, trên địa tỉnh đã diễn ra nhiều hoạt động thiết thực, trợ giúp trẻ em. Trong đó, nổi bật nhất là phẫu thuật tim miễn phí cho trẻ bị tim bẩm sinh; cấp học bổng, thăm, tặng quà nhân Tháng hành động vì trẻ em. Cùng với đó, sở đã phối hợp triển khai nhiều hình thức tuyên truyền rộng rãi đến cơ sở, gia đình vì cuộc sống an toàn, lành mạnh và đảm bảo thực hiện đầy đủ các quyền của TE theo luật pháp và Công ước quốc tế. Nhờ đó, TE có hoàn cảnh đặc biệt và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, can thiệp, trợ giúp đầy đủ, kịp thời. Mặt khác, việc khai sinh và cấp thẻ BHYT miễn phí cho TE được các cấp, các ngành triển khai thực hiện tốt nhằm đảm bảo quyền lợi của trẻ. Trong năm, toàn tỉnh có 29 trẻ bị xâm hại, bạo lực được các ngành có liên quan và cơ quan chức năng phối hợp can thiệp, trợ giúp kịp thời theo Nghị định 56. 100% TE bị xâm hại được trợ giúp phục hồi sức khỏe, tinh thần và trợ giúp pháp lý kịp thời với mức hỗ trợ 3 triệu đồng/em theo Quyết định số 1573 của UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh, huyện phát hiện và xử lý 24 vụ/29 TE vi phạm pháp luật, tăng 4 vụ so với cùng kỳ năm 2018. Nhằm hạn chế khả năng, điều kiện phát sinh tội phạm xâm hại TE và TE vi phạm pháp luật, công an các cấp thường xuyên gọi hỏi, răn đe các đối tượng nghi vấn lợi dụng, dụ dỗ lôi kéo trẻ vi phạm pháp luật, phòng ngừa phát sinh tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên. Song song đó, sở còn phối hợp tổ chức 5 chương trình bơi an toàn cho TE, 10/10 huyện, thị xã, thành phố thực hiện thí điểm chương trình bơi an toàn cho trẻ; có 121/121 hồ bơi trên toàn tỉnh tổ chức dạy bơi cho TE. Riêng trong Tháng hành động vì trẻ em với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số” có hàng chục ngàn TE được thăm tặng quà và trao học bổng, được khám bệnh phát thuốc miễn phí. Đối với Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã phối hợp với các tổ chức phi chính phủ Vinacapital, Children Action và Bệnh viện tim Tâm Đức (TP. Hồ Chí Minh) hỗ trợ 24 em phẫu thuật tim; trao 115 suất học bổng, 61 xe đạp với tổng trị giá 215 triệu đồng; trao tặng 1 căn nhà tình thương trị giá 50 triệu đồng và 2 công trình nước sạch chobệnh viện khu vực Bắc Phan Thiết và Bệnh viện Tánh Linh... 

Giám sát tai nạn thương tích trẻ em

Tuy nhiên, theo đánh giá của sở, nguồn đầu tư xây dựng các điểm sinh hoạt, các trang thiết bị phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí cho TE còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Mặt khác, tình trạng TE bị xâm hại, bị tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước vẫn còn xảy ra. Nguyên nhân là do một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa thực sự quan tâm sâu sắc đến công tác bảo vệ, chăm sóc TE. Trong công tác lãnh đạo chỉ đạo chưa sâu sát để tăng cường vận động xã hội tham gia vào hoạt động bảo vệ, chăm sóc TE...

Trong những giải pháp để TE được bảo vệ và chăm sóc toàn diện thời gian tới, sở xác định trọng tâm là đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Trong đó, tập trung vào kiểm tra, giám sát tình hình tai nạn, thương tích TE, đặc biệt là tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ, hạnh phúc của gia đình và xã hội. Cùng với đó, sẽ chú trọng phối hợp truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống tai nạn, thương tích cho TE, hộ gia đình, trường học, cộng đồng và xã hội. Tích cực huy động mọi nguồn lực trong xã hội để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhằm hoàn thành các mục tiêu của Chương trình bảo vệ, chăm sóc TE. Mặt khác, tạo môi trường thuận lợi để thu hút các tổ chức nhân đạo, từ thiện, các tổ chức phi chính phủ quốc tế và trong nước tham gia các hoạt động trợ giúp chăm sóc trẻ em mồ côi, trẻ bị bỏ rơi, trẻ khuyết tật...

K.ANH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đa dạng các hoạt động bảo vệ chăm sóc trẻ em