Theo dõi trên

Cứu trợ kịp thời, đúng đối tượng

10/03/2021, 09:26

BT- Sáng 9/3, Ban cứu trợ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cứu trợ năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

 cuu.jpg

Năm 2020, trong năm tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, số cơn bão và áp thấp nhiệt đới nhiều và có mức độ tàn phá nghiêm trọng. Bình Thuận tuy không bị ảnh hưởng trực tiếp của các cơn bão và áp thấp nhiệt đới, nhưng tình trạng nắng nóng, khô hạn thiếu nước, lốc xoáy, dịch tả heo châu Phi, dịch Covid-19… đã xảy ra ở các địa phương trong tỉnh gây thiệt hại về nhà cửa, tài sản, vật nuôi… Trước thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra, Ủy ban MTTQ tỉnh đã kêu gọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh chung tay, góp sức khắc phục hậu quả.

   Năm 2020, Quỹ Cứu trợ tỉnh thu hơn 24 tỷ đồng và chi ra 9 tỷ đồng. Theo đó, Ban Cứu trợ tỉnh đã thực hiện chi hỗ trợ cho các gia đình có người thân bị bệnh hiểm nghèo, sự cố rủi ro nghiêm trọng; chi hỗ trợ cho hộ có người bị thiệt hại tính mạng, tài sản nhà cửa và tàu thuyền đánh bắt trên biển do thiên tai, lốc xoáy… tại các địa phương trong tỉnh kịp thời và đúng đối tượng. Trong đợt vận động phòng chống dịch Covid-19, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các hội, đoàn thể đã phối hợp các đơn vị, nhà hảo tâm, mạnh thường quân vận động và cấp phát các nhu yếu phẩm, khẩu trang, lương thực… đến các lực lượng ở tuyến đầu chống dịch với kinh phí gần 10 tỷ đồng. Riêng trong đợt vận động ủng hộ nhân dân miền Trung bị thiệt hại do bão lũ, các tổ chức đoàn thể của tỉnh đã vận động tiền và hàng hóa trị giá gần 6,9 tỷ đồng… 

  Trong năm 2021, Ban Cứu trợ tỉnh tiếp tục chỉ đạo ban cứu trợ các huyện, thị xã, thành phố rà soát, bổ sung quy chế hoạt động và củng cố ban cứu trợ cấp mình chủ động triển khai thực hiện hỗ trợ cứu trợ kịp thời và thiết thực. Chủ động nắm tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra, triển khai việc vận động, quyên góp và tổ chức cứu trợ kịp thời cho các địa phương trong và ngoài tỉnh khi có thiên tai, bão lũ, mưa lớn, lốc xoáy, hạn hán xảy ra…

T.Thủy



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
“Tai mắt” đặc biệt ở khu dân cư
Vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường, nhất là môi trường biển là nhiệm vụ cấp thiết ở Hàm Tiến - một phường trọng điểm về du lịch của TP. Phan Thiết. Không chỉ ra quân dọn rác, việc dọn rác từ trong ý thức người dân, doanh nghiệp cùng chung tay mới giải quyết được vấn đề “dọn rác từ gốc”…
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cứu trợ kịp thời, đúng đối tượng