Theo dõi trên

Cựu chiến binh truyền lửa cách mạng cho thế hệ trẻ

27/08/2020, 10:43

BTO- Tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong giới trẻ hiện nay diễn biến khá phức tạp, lối sống thực dụng, ích kỷ và sống ảo trên mạng xã hội đã khiến một bộ phận lớp trẻ sa ngã, rơi vào vòng lao lý.

Để con em trong địa phương có định hướng đúng cho tương lai, trong thời gian qua Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Tân Đức (Hàm Tân) đã nỗ lực truyền đạt kiến thức, tổ chức sinh hoạt nhằm tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Hội CCB Tân Đức đã tổ chức các buổi sinh hoạt, giao lưu với thanh niên, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng các hoạt động cụ thể như “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” “Toàn dân đoàn kết xây dụng nông thôn mới”, “ Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”...

                
      Đoàn viên thanh niên Tân Đức ra quân dọn dẹp vệ sinh, môi trường.

Gắn lý thuyết với những việc làm cụ thể như thắp nến tri ân liệt sĩ, vận động các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh chia sẻ kinh nghiệm làm kinh tế, giới thiệu việc làm cho thanh niên và quân nhân xuất ngũ trở về địa phương. Để thanh niên có hoạt động rèn luyện thân thể lành mạnh, Hội CCB đã vận động hội viên tặng Đoàn thanh niên địa phương 1 bộ lưới bóng chuyền, 60 áo đoàn, chủ động mời 40 đoàn viên thanh niên tiêu biểu tham gia về nguồn tại các khu di tích lịch sử như Chiến khu Rừng Sác, Địa đạo Củ Chi, Trung ương Cục miền Nam, Đền Bến Dược...

Qua đó giáo dục thanh niên bằng hình thức trực quan sinh động về lòng yêu nước, ý chí tinh thần quật cường và truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, của dân tộc... Ông Nguyễn Tiến Đỉnh - Chủ tịch Hội CCB xã Tân Đức cho biết: Trong thời gian qua, thực hiện chương trình phối hợp chăm lo xây dựng tổ chức đoàn, Hội CCB đã phối hợp phát triển 150 đoàn viên. Vận động hội viên CCB tích cực tham gia các hoạt động và giữ vai trò nòng cốt trong các hoạt động Đoàn. Phối hợp với Đoàn Thanh niên giáo dục, bồi dưỡng, giới thiệu Đảng ủy kết nạp 30 đoàn viên ưu tú vào Đảng...

Giáo dục thế hệ trẻ có đủ kiến thức, kinh nghiệm sống, bản lĩnh chính trị vững vàng... là trách nhiệm của toàn xã hội, bởi thế hệ trẻ là tương lai của đất nước. Với những nỗ lực của Hội CCB Tân Đức và hệ thống chính trị cơ sở, những hoạt động trợ giúp thanh niên trong xã đã mang lại hiệu quả thiết thực, đó là vừa giúp thanh niên có định hướng đúng, giảm những việc làm xấu, tránh tệ nạn xã hội. Đồng thời giúp thanh niên tự tin làm kinh tế gia đình, tự thân lập nghiệp, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững...

 Trần Thi. Ảnh: Đình Hòa



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cựu chiến binh truyền lửa cách mạng cho thế hệ trẻ