Theo dõi trên

“Cuộc chiến” giữ đất rừng

15/08/2018, 08:43

Bài 2: Cần giải quyết dứt điểm

BT- Hiện nay tại khu vực điểm nóng ở Bắc Bình, người dân được biết đang có quy hoạch xây dựng Vùng Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nên kéo vào tranh chấp, xây dựng hàng rào, lấn chiếm đất  ngày càng phức tạp hơn khiến cho tình hình quản lý bảo vệ, ngăn chặn các hành vi lấn chiếm hiện nay gặp nhiều khó khăn, nan giải…

                
      
Trụ sở của Xí nghiệp Lâm nghiệp Bắc Bình    Thuận đã từng bị các đối tượng vào tận nơi gây rối.

Đi tìm nguyên nhân

Mặc dù chủ rừng và chính quyền địa phương thời gian qua đã cố gắng nỗ lực để giải quyết tranh chấp, lấn chiếm đất rừng. Tuy nhiên, đến nay hầu hết các sự vụ vẫn chưa được giải quyết triệt để, thậm chí còn phức tạp hơn trước, nhất là trên địa bàn huyện Bắc Bình. Mới đây nhất, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận (Công ty Lâm nghiệp) đã có báo cáo cụ thể các vụ việc trình UBND tỉnh, nhờ sự can thiệp, giải quyết tiếp theo: Trong 7 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn huyện Bắc Bình đã xảy ra tái lấn chiếm và phát sinh thêm 5 hộ với 40,66 ha, gồm ông Nguyễn Văn Hiền 6,05 ha, đã dùng máy múc gốc cây; ông Phan Văn Từ  lô 1,53 ha, trồng dưa và điều; ông Tạ Văn Hoàng 8,54 ha trồng bạch đàn...; ông Võ Văn Tiền và Nguyễn Văn Thành lô 19,03 ha, đã trồng keo lai và đã rào ranh; ông Trần Văn Lai với 1,52 ha trồng dưa…

Về phía chính quyền địa phương, liên tục năm 2017 và đầu năm 2018, các ban ngành từ huyện tới tỉnh đã chỉ đạo các bộ phận chức năng tăng cường kiểm tra xử lý. Đơn cử, ngày13/9/2017 Sở Nông nghiệp và PTNT có văn bản đề nghị UBND huyện Bắc Bình và Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận tăng cường phối hợp hỗ trợ giúp cho đơn vị ngăn chặn, xử lý hành vi lấn chiếm đất trái phép. Ngày 16/10/2017 UBND huyện Bắc Bình đã thành lập Tổ liên ngành để kiểm tra, xử lý hành vi hủy hoại rừng trồng, lấn chiếm đất; Chi cục Kiểm lâm phối hợp với các ban ngành huyện Bắc Bình kiểm tra hiện trường, xác minh nguồn gốc, diện tích đất lấn chiếm, đánh giá mức độ nghiêm trọng tình hình khu vực này...

Đến tháng 1/2018, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo giải quyết tình hình chặt phá rừng trồng, chiếm đất tại khu vực này. Từ đó đến nay, mặc dù các ban ngành đã vào cuộc kiểm tra ghi nhận thực tế hiện trường, xác định rõ đối tượng, hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng. Trong đó UBND huyện Bắc Bình năm 2017 ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 trường hợp nhưng các đối tượng trên không chấp hành. Toàn bộ các vụ việc trên tính đến nay chưa được xử lý, giải quyết dứt điểm, chưa thu hồi và trồng rừng lại diện tích 29,48 ha. Tình trạng khu vực này hiện nay đã và đang trở thành điểm nóng lấn chiếm, mua bán đất trái phép, đối tượng vi phạm rất manh động, kể cả hành vi dùng hung khí tấn công lực lượng kiểm tra, gây mất trật tự địa phương, xã hội, tình trạng là khẩn cấp, có nguy cơ xâm hại đến sự an toàn của lực lượng QLBVR và các ban ngành, chính quyền địa phương khi phối hợp làm nhiệm vụ. 

Một số giải pháp

Nhìn chung, từ các sự vụ nêu trên cho thấy đã có dấu hiệu hoặc hình thành các hình thức vi phạm cụ thể là: Gây mất trật tự an ninh trên địa bàn, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai. Chống đối người thi hành công vụ; nhục mạ đe dọa tính mạng lực lượng công tác quản lý bảo vệ rừng. Tội hủy hoại rừng trồng. Tội lấn chiếm đất rừng trái phép. Chứng kiến những dòng chữ trên tấm bảng treo cắm trên đất của các đối tượng nhục mạ phía chủ rừng chúng tôi cũng cảm thấy bức xúc, không thể chấp nhận cho việc bất chấp pháp luật như thế.

Trước thực trạng trên, riêng tại Xí nghiệp Lâm nghiệp Hàm Thuận Nam, đơn vị cũng đề nghị Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Thuận Nam có chỉ đạo cho kiểm lâm địa bàn cùng chính quyền các xã liên quan sớm xác minh, kiểm tra hiện trường, củng cố đầy đủ hồ sơ xử lý theo quy định. Trong thời gian chờ xử lý, Xí nghiệp Lâm nghiệp Hàm Thuận Nam nghiêm túc triển khai thực hiện tuần tra, ngăn chặn các hành vi phát sinh tiếp tục của các hộ dân trên đất lấn chiếm. Đồng thời tăng cường kiểm soát, ngăn chặn các hành vi xâm hại đến rừng tự nhiên, rừng trồng…

Về phía huyện Bắc Bình, theo ông Lê Văn Long - Chủ tịch UBND huyện cho chúng tôi biết: “Năm 2017 UBND huyện Bắc Bình đã thành lập Tổ liên ngành theo Quyết định số 9067 để kiểm tra, xử lý hành vi hủy hoại rừng trồng, lấn chiếm đất. Ngày 3/11/2017, Chi cục Kiểm lâm phối hợp với các ban ngành huyện Bắc Bình kiểm tra hiện trường, xác minh nguồn gốc, diện tích đất lấn chiếm, đánh giá mức độ nghiêm trọng tình hình khu vực này và đã có báo cáo Sở Nông nghiệp - PTNT. Tuy nhiên tình hình càng lúc càng phức tạp. Sắp tới chúng tôi sẽ xem xét xử lý nghiêm minh hơn”. Riêng với trường hợp bà Ngô Thị Lan, để tạo điều kiện thuận lợi cho UBND huyện thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc giao đất sản xuất và nhằm giải quyết dứt điểm đơn khiếu nại của bà Ngô Thị Lan, UBND huyện kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, thống nhất chủ trương thu hồi số diện tích 3 ha (tính theo phương án diện tích 54.498,6 m2 đất tranh chấp giao cho 2 bên tranh chấp, mỗi bên bình quân được giao 27.249,3 m2, làm tròn 3 ha) trong 4,79 ha đất đã cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận thuê để giao đất sản xuất cho hộ bà Ngô Thị Lan sử dụng. Khi UBND tỉnh có chủ trương, UBND huyện sẽ làm việc, vận động bà Ngô Thị Lan nhận đất tại vị trí này, chấm dứt việc đề nghị giao đất tại vị trí tranh chấp với ông Nguyễn Văn Hiển và việc khiếu nại đối với Quyết định số 34/QĐ-KPHC của UBND huyện. Trường hợp bà Ngô Thị Lan chấp thuận, UBND huyện sẽ báo cáo, đề nghị UBND tỉnh thu hồi đất trước khi triển khai lập các thủ tục để giao đất theo quy định.

Rất mong UBND tỉnh có hướng chỉ đạo rốt ráo, công khai kết quả các vụ đã đủ cơ sở xác định hành vi vi phạm, tiếp tục xử lý kiên quyết các vụ việc lấn chiếm đất trái phép, chống người thi hành công vụ đã và đang xảy ra. Mặt khác, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ranh giới đất của Công ty Lâm nghiệp. Khi người dân đưa máy móc vào, cần bắt quả tang và phối hợp với các sở ban ngành để xử lý. Cần có sự phối hợp tổ chức cuộc họp cùng các ban ngành, chính quyền địa phương nhằm thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 30/UBND-KT ngày 3/1/2018 sớm xử lý dứt điểm, công khai kết quả các vụ đã đủ cơ sở xác định hành vi vi phạm. Tiếp tục xử lý kiên quyết đến nơi đến chốn các vụ việc lấn chiếm đất trái phép, chống người thi hành công vụ đã và đang xảy ra, thông báo về địa phương nhằm giáo dục, răn đe các đối tượng khác lăm le lấn chiếm. Đồng thời phát động đồng bộ các cơ quan hữu quan trong hệ thống chính trị tổ chức quán triệt, tuyên truyền nhất quán về sự hình thành Vùng Nông nghiệp công nghệ cao nhằm phát triển kinh tế địa phương cộng đồng, không để những đối tượng có suy nghĩ, hành động tiêu cực vì lợi ích cá nhân gây mất an ninh trật tự trong việc quản lý đất đai trên địa bàn…

    
    Tại cuộc   họp giao ban giữa Thường trực Tỉnh ủy với các Đảng ủy trực thuộc vào   cuối tháng 7 mới đây do đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy chủ   trì, theo đó Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã có phản ánh về vấn đề người   dân lấn chiếm đất lâm nghiệp ở Hàm Thuận Nam, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc…   Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo giao cho UBND tỉnh và các ngành chức năng cần   giải quyết dứt điểm các vấn đề theo phản ánh…

Thu Thủy - Kiều Hằng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về chống khai thác IUU
BTO- Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển thủy sản bền vững. Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
“Cuộc chiến” giữ đất rừng