Theo dõi trên

Cử tri lo lắng nạn “cát tặc” lộng hành

23/06/2017, 14:46

BTO- Tối 22/6, ông Huỳnh Thanh Cảnh – Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận, đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Xuân An, TP. Phan Thiết đểbáo cáo kết quả kỳ họp thứ 3 – Quốc hội khóa XIV.

                
      
      Ông Huỳnh Thanh Cảnh – Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh    Bình Thuận,    báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3 – Quốc hội khóa XIV cho cử tri phường    Xuân An, TP. Phan Thiết

Cử tri phường Xuân An đã gửi đến Đại biểu Quốc hội, chính quyền địa phương nhiều tâm tư, nguyện vọng. Cụ thể, cử tri mong muốn các ngành chức năng xem xét mức độ đền bù do kênh Bàu đi qua đất sản xuất nông nghiệp của người dân; cần đẩy nhanh tiến độ các dự án để cuộc sốngngười dân đang nằm trong khu vực đền bù bớt khó khăn. Bên cạnh đó, các cử tri hiện rất lo lắng trước nạn “cát tặc” đang lộng hành trên địa bàn tỉnh, đề nghị cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm tình trạng này. Việc mất vệ sinh an toàn thực phẩm,đặc biệt gần đây có nhiều loại trái cây Trung Quốc nhưng lại được dán nhãn mác Mỹ, Nhật… tràn lan khiến người dân lo ngại. Cử tri mong muốn các ngành chức năng tăng cường kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng quy chuẩn nước mắm để đảm bảo chất lượng, thương hiệu nước mắm Bình Thuận. Ngoài ra, tình trạng án oan sai đang gây bức xúc trong dư luận, cử tri mong muốn pháp luật cần có những quy định cụ thể về việc xử lý các công chức khi để xảy ra án oan sai.

Đại diện lãnh đạo thành phố, phường và các ngành đã trả lời ý kiến của cử tri. Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận đã tiếp thu những ý kiến, kiến nghị và làm rõ thêm một số vấn đề cử tri quan tâm.

  N.Hân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cử tri lo lắng nạn “cát tặc” lộng hành