Theo dõi trên

Cử tri bức xúc nạn karaoke tự phát “tra tấn” người dân

12/03/2021, 15:40

BTO- Bà Nguyễn Thị Phúc – Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bình Thuậnvừa có buổi tiếp xúc với cử tri phường Bình Tân (thị xã La Gi) trước kỳ họp thứ 11 – Quốc hội khóa XIV.

                
      Cử tri phường Bình Tân kiến nghị đại biểu Quốc hội.

Đại biểu Nguyễn Thị Phúc thông báo đến cử tri hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua, một số nội dung trọng tâm sẽ trình tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. Cử tri phường Bình Tân kiến nghị đến Quốc hội về nạn karaoke tự phát “tra tấn”người dân cả ngày lẫn đêm, cần có luật để xử lý vấn nạn này để phòng ngừa việc phát sinh mâu thuẫn, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự địa phương. Ngư dân mong có chính sách hỗ trợ phần nào khi lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá trong khai thác hải sản. Cử tri còn kiến nghị một số vấn đề tồn tại ở địa phương, đó là vệ sinh môi trường tại các ụ ghe; chiếm dụng sân bóng đá của phường sử dụng không đúng mục đích; thi công cống thoát nước đường Cách Mạng Tháng Tám đảm bảo đúng công năng sử dụng vừa đảm bảo thoát nước thải dân cư, thoát nước tưới tiêu phục vụ sản xuất…

                
      Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Phúc trao đổi về các vấn đề liên quan    kiến nghị của cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo phường Bình Tân đã ghi nhận những bức xúc của cử tri về nạn karaoke tự phát và cho biết phường đã kiểm tra, nhắc nhở và đã xử phạt 10 trường hợp vi phạm. Về công tác môi trường ở các ụ ghe hành nghề đóng, sửa tàu thuyền, lãnh đạo phường Bình Tân ngoài thành lập tổ giải quyết môi trường ở khu vực các ụ ghe, đã kiến nghị UBND thị xã La Gi phối hợp đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đóng sửa tàu thuyền theo quy hoạch. Hiện nay, đang thi công đường gần sân bóng, đơn vị thi công tận dụng đổ thải xây dựng. Lãnh đạo UBND phường cam kết sẽ xử lý dứt điểm, nhằm đảm bảo mặt bằng triển khai xây dựng khu thể dục thể thao của phường thời gian tới.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Phúc đã trao đổi, ghi nhận tổng hợp ý kiến của cử tri kiến nghị và sẽxem xét trình Quốc hội tại kỳ họp sắp đến.

T.Duyên



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cử tri bức xúc nạn karaoke tự phát “tra tấn” người dân