Theo dõi trên

Chuyến đi cho khởi đầu…

21/01/2020, 14:42

BX- Chuyến đi Nga của đoàn công tác Bình Thuận trong năm qua do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Thanh Cảnh dẫn đầu như cầu nối cho hợp tác đầu tư từ tỉnh Kaluga (Liên bang Nga) vào Bình Thuận, tạo thêm tình gắn kết truyền thống lâu đời giữa xứ sở bạch dương và đất nước có dáng hình chữ S.

                
Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh (bìa trái) chụp    ảnh cùng Thống đốc tỉnh Kaluga.

 Khám phá Kaluga

Sau chuyến đi ý nghĩa này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Thanh Cảnh đã dành cho chúng tôi cuộc trò chuyện thân mật. Ông nói: “Thông qua sự giúp đỡ nhiệt tình của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh, anh Mạnh nguyên Đại biểu Quốc hội 2 nhiệm kỳ liên tiếp ở Bình Thuận, biết thế mạnh của tỉnh nên giới thiệu và trực tiếp cùng đoàn làm việc với đối tác phù hợp, chuyến công cán của đoàn Bình Thuận sang xứ sở bạch dương có nhiều thuận lợi là vậy, đặt nền móng phát triển hợp tác đầu tư các thế mạnh của tỉnh”… Tại đây, đoàn đã dành nhiều thời gian tham quan, tìm hiểu các lĩnh vực lợi thế của  Kaluga, tỉnh nằm phía Tây Nam thủ đô Liên bang Nga, chỉ cách Mát-xcơ-va gần 190 km, có thể xúc tiến hợp tác đầu tư lâu dài. Ông Huỳnh Thanh Cảnh nhấn mạnh: “Ở đây, chúng tôi ấn tượng với Khu công nghiệp Vorsino và Trung tâm Hành chính đặc khu kinh tế Kaluga, đảm bảo dịch vụ logistics trên khá nhiều lĩnh vực xuất nhập khẩu. Nhất là với Công ty Tekleor chuyên chế biến và đóng gói thực phẩm kháng khuẩn, bảo quản hàng nông sản, với công nghệ tiên tiến chiếu xạ đảm bảo an toàn cho mặt hàng này thời gian lâu dài để vận chuyển khoảng cách cả chục ngàn km. Công nghệ này phù hợp áp dụng sản phẩm lợi thế thanh long Bình Thuận xuất khẩu đường dài. Hôm tham quan ở đây, Ban giám đốc Công ty Tekleor cho rằng, họ sẵn sàng hợp tác với Bình Thuận để chuyển giao công nghệ tối ưu bảo quản nông sản, trong đó có thanh long”… Sau này, các dự án đầu tư được ký kết, hàng trăm ngàn tấn thanh long đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP ở tỉnh ta thuận tiện chiếu xạ tại chỗ trước khi vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt đến cửa khẩu các tỉnh biên giới phía Bắc (Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh...), chuyển tiếp với hệ thống đường sắt hiện đại của Trung Quốc nối liền tỉnh Kaluga của Nga. Thời gian vận chuyển bằng đường sắt từ cửa khẩu biên giới 2 nước Việt - Trung đến Kaluga chỉ khoảng 2 tuần (so với vận chuyển thông thường hàng hóa bằng đường biển lên đến 50 ngày từ Việt Nam sang Nga). Thanh long Bình Thuận đến Kaluga vẫn đảm bảo xanh tươi, ngon ngọt. Loại trái cây vùng nhiệt đới, giàu chất dinh dưỡng mát lành này người Nga rất thích, ưa dùng trong bữa ăn hàng ngày… Chỉ riêng dân số thành phố Kaluga gần nửa triệu người, tỉnh này cũng không quá xa thủ đô Mát-xcơ-va sầm uất, đông đúc của Nga, thị trường tiêu thụ thanh long trong tương lai gần sẽ được rộng mở bằng hệ thống đường sắt kết nối giữa 3 nước Việt - Trung - Nga… Ngoài ra, dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam qua Bình Thuận sẽ khởi công vào cuối năm 2020 góp phần rút ngắn thời gian trung chuyển thanh long ra các cửa khẩu phía Bắc. Tiếp đó, dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam đang được xúc tiến đầu tư, gắn kết giao thông vận chuyển hàng hóa giữa 2 miền, xuất khẩu thanh long thêm thuận tiện…

Mở ra hợp tác đầu tư

Với “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” đang mở ra, sau thời gian tham quan Khu công nghiệp Vorsino, Trung tâm Hành chính đặc khu kinh tế Kaluga, Trưởng đoàn công tác Bình Thuận Huỳnh Thanh Cảnh đã trao Thống đốc tỉnh Kaluga Anatoly Artamonov dự thảo Thỏa thuận hợp tác giữa Bình Thuận và Kaluga như cầu nối trong chuyến đi đầu tiên của đoàn. Trong đó phía Bình Thuận ưu tiên mời gọi xuất khẩu thanh long, hải sản, đầu tư du lịch… Bình Thuận đang thu hút gần 6 triệu lượt khách/năm, trong đó có khá đông khách Nga. Hiện Nga đã có 18 doanh nghiệp đầu tư du lịch ở Bình Thuận như resort, dịch vụ, thiết kế tour. Ông Huỳnh Thanh Cảnh giới thiệu với phía Kaluga rằng, quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Mũi Né đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cơ hội cho các doanh nghiệp Kaluga tìm hiểu, đầu tư vào lĩnh vực tiềm năng ven biển này của địa phương. Cùng đó, Bình Thuận đang xúc tiến xây dựng sân bay Phan Thiết cấp 4E là điểm kết nối với sân bay quốc tế Long Thành (Đồng Nai) sẽ hình thành thời gian không xa. Cầu hàng không thuận tiện đưa đón khách du lịch từ Nga và Kaluga sang Bình Thuận, nghỉ dưỡng ở khu du lịch quốc gia Mũi Né, ngắm nhìn biển xanh, cát trắng, nắng vàng ở vùng biển nhiệt đới này… Trong buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Kaluga rất thích du lịch ở Bình Thuận, họ cam kết tạo điều kiện doanh nghiệp địa phương đầu tư vào thế mạnh này.

                
Đoàn công tác Bình Thuận làm việc tại    Kaluga.

… Sau đó không lâu, nhân chuyến tháp tùng đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sang Liên bang Nga, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai đã  ký kết Thỏa thuận hợp tác hữu nghị với Thống đốc tỉnh Kaluga Anatoly Artamonov dưới sự chứng kiến của 2 Thủ tướng Việt Nam và Nga. Việc ký kết mở ra hướng xúc tiến đầu tư các thế mạnh Kaluga vào lợi thế Bình Thuận trong tương lai không xa. Nói như Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Thanh Cảnh: “Họ có thế mạnh, mình có nhu cầu. 2 tỉnh đã xúc tiến thành lập tổ công tác triển khai thỏa thuận trên”. Phó Bí thư Tỉnh ủy hy vọng, việc hợp tác đầu tư từ Kaluga vào Bình Thuận chỉ còn là vấn đề thời gian…

Chuyến đi khởi đầu của đoàn Bình Thuận như nối nhịp cầu, tựa như mùa xuân mỗi năm về cho hoa lá xanh tươi.

Thái Khoa



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chuyến đi cho khởi đầu…