Theo dõi trên

Chức sắc tôn giáo tham gia giữ gìn an ninh trật tự

29/09/2020, 10:57

BTO- Trước thực trạng thanh niên uống rượu bia đua xe, lạng lách, đốt lửa dọc tuyến đường quốc lộ 1A, gây mất trật tự… năm 2015 tập thể Chức sắc Chùa Thanh Kiết xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình đã thành lập mô hình “Chức sắc tôn giáo tham gia giữ gìn an ninh trật tự”. Gần 6 năm đi vào hoạt động, mô hình này đã mang lại hiệu quả, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cải thiện rõ rệt.

Mô hình có 16 thành viên, là các vị chức sắc trong Chùa Thanh Kiết. Từ khi thành lập đến nay, mỗi thành viên trong câu lạc bộ luôn gương mẫu, tiên phong mọi hoạt động, phát huy vai trò, trách nhiệm.

 Ngày 22 hàng tháng, các thành viên trong câu lạc bộ gác lại công việc thường nhật để đến chùa tham gia sinh hoạt định kỳ. Nhờ vậy, mô hình đạt nhiều kết quả. Phối hợp cùng thôn, xã giải quyết ổn thỏa nhiều vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong khu dân cư; cùng với Công an xã xử lý thanh niên đánh bạc, vô hiệu hóa, ngăn chặn kịp thời nhóm thanh niên dùng gạch, đá ném nhau vào các dịp lễ, tết,...

Ông Xích Dự - Tổ trưởng tổ mô hình chức sắc tôn giáo cho biết:Từ khi thành lập mô hình này, thanh niên uống rượu bia không tham gia giao thông, không còn tình trạng đốt cao su dọc đường quốc lộ, sự gắn kết giữa các thôn chặt chẽ hơn.Thanh niên không quậy phá, không đua xe lạng lách, gây gỗ đánh nhau như trước…

Được biết, các thành viên trong câu lạc bộ còn vận động người dân xây dựng nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc thực hiện các nghi lễ. Xóa bỏ phong tục lạc hậu, tuyên truyền chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, giáo dục cho con cháu giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Vận động các chức sắc trong chùa gây quỹ khuyến học. Phối hợp với địa phương vận động học sinh có nguy cơ bỏ học tiếp tục vào lớp. Tuyên truyền người dân giữ gìn vệ sinh môi trường…

Với sự đóng góp tích cực, nhiều năm qua tập thể Chức sắc Chùa Thanh Kiết nhận được nhiều giấy khen của cấp trên. Là một trong những tập thể tiêu biểu được Ban Thường vụ tỉnh ủy biểu dương trong phong trào thi đua kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thanh Thúy



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chức sắc tôn giáo tham gia giữ gìn an ninh trật tự