Theo dõi trên

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối trong kỳ thi THPT quốc gia

21/06/2018, 15:05

BTO- Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 được Bộ GD & ĐT tổ chức trong 3 ngày từ 25 – 27/6. Tại tỉnh Bình Thuận, có 26 Điểm thi đặt tại các trường THPT trong tỉnh gồm THPT Tuy Phong; Hòa Đa; Bắc Bình; Nguyễn Thị Minh Khai; Hàm Thuận Bắc; Nguyễn Văn Linh; Phổ thông DTNT tỉnh; Chuyên Trần Hưng Đạo; Phan Bội Châu; Phan Chu Trinh; Phan Thiết; Bùi Thị Xuân; Lê Lợi; Hàm Thuận Nam; Lương Thế Vinh; Nguyễn Trường Tộ; Lý Thường Kiệt; Nguyễn Huệ; Huỳnh Thúc Kháng; Hàm Tân; Đức Tân; Tánh Linh; Nguyễn Văn Trỗi; Hùng Vương; Đức Linh; Quang Trung.

Để kỳ thi trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, nghiêm túcvà tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham gia dự thi. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh tăng cường lực lượng, có kế hoạch cụ thể phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, trường học nắm chắc tình hình, đảm bảo an toàn tuyệt đối tại khu vực của các ban Hội đồng thi, Điểm thi, sao in đề thi, vận chuyển, coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi trên địa bàn toàn tỉnh.Đồng thời bảo đảm an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ coi thi, chấm thi, thí sinh dự thi trước, trong và sau kỳ thi, cũng như khu vực nghỉ ngơi của cán bộ coi thi, nơi lưu trú có tập trung đông thí sinh dự thi. Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố bố trí lực lượng bảo vệ khu vực bên ngoài các điểm thi; phân luồng giao thông, điều tiết lực lượng hợp lý tại các chốt, điểm giao nhau và tại các điểm thi trong thời điểm trước khi thí sinh vào phòng thi và sau khi thi xong. Không để xảy ra ùn tắc giao thông nhất là các tuyến đường trọng điểm như quốc lộ 1A và tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự; bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện kịp thời ứng cứu ngay khi có tình huống xấu xảy ra. Chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các lực lượng nhằm làm tốt công tác nắm tình hình, ngăn chặn các hoạt động gây ảnh hưởng đến kỳ thi. Cùng với đó, cần có kế hoạch cụ thể phối hợp phối hợp với UBND huyện, thị xã, thành phố tăng cường lực lượng dân quân, tự vệ giữ trật tự vòng ngoài khu vực các điểm thi; khu vực đông dân cư và khách sạn, nhà nghỉ nơi cán bộ coi thiăn, nghỉ. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của tỉnh, tránh để người dân bị kẻ xấu lợi dụng lòng yêu nước kích động gây rối, phá hoại làm mất an ninh trật tự tại địa phương, nhất là tại các khu vực có các điểm thi trong những ngày diễn ra kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

  TT



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối trong kỳ thi THPT quốc gia