Theo dõi trên

Chợ tự phát Liên Hương: Lộn xộn và nhếch nhác!

24/10/2016, 08:38

BT- Đường bị bít cả lối đi, dọc hai bên người mua vô tư dừng xe dưới lòng đường để trả giá. Người đi xe máy chen chúc nhau tìm chỗ mua hàng, lấn ra giữa lòng đường mặc cho dòng người lưu thông bị chặn lại.

                
Khu vực vào cổng chợ rác ngổn ngang.

Mua bán bát nháo, ô nhiễm

Tại điểm bán hải sản tự phát bên ngoài chợ Liên Hương, huyện Tuy phong một mùi hôi tanh nồng nặc bốc lên. Nước rửa hải sản do người bán đổ ra vẫn còn ứ đọng trên đường. Những vỏ sò, vỏ ốc, rác các loại vô tư trút hết xuống lòng đường. Hơn chục chiếc xe chất đầy rác không có nắp đậy để ngổn ngang sát nhà dân, mùi hôi dễ làm nôn ói bất cứ ai nếu lần đầu tới đây. Nhiều năm qua, bãi tập kết rác ngay tại khu dân cư gây ô nhiễm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh hoạt và mua bán của hơn chục hộ tại khu phố 7, thị trấn Liên Hương. “Chưa kể nước rửa hải sản, rác thải ra đường đã bốc mùi hôi thối. Tầm 12 giờ trưa rác trong chợ được tập kết hết ra khu vực sát nhà dân phơi trần nắng mưa, ruồi nhặng cứ vây kín từng mảng đen ngòm. Khách đến cửa hàng phải bịt mũi vì không thể chịu nổi mùi hôi”, bà Nguyễn Thị Hiền - chủ cửa hàng nội thất Long Hiền (khu phố 7, thị trấn Liên Hương) bức xúc nói. Nói xong, bà đeo khẩu trang do bị viêm mũi, bà Hiền cũng như nhiều hộ dân ở đây thường xuyên bị viêm mũi, họng do môi trường ô nhiễm.

Đối diện chợ “chồm hổm” hải sản, đập vào mắt chúng tôi đủ loại xe, ô dù che chắn, gánh hàng rong chiếm dụng lòng lề đường Hải Thượng Lãng Ông và con đường Thủ Khoa Huân khiến việc lưu thông qua lại bị ùn tắc, khó khăn. Tại con đường Thủ Khoa Huân, các hàng bán quần áo xây các sạp lấn chiếm lòng lề đường bằng xi măng phía dưới, phía trên cơi nới mái tôn dài ra gần nửa đường. Ngay giữa lòng đường, mọc lên bãi giữ xe đạp, xe máy được che chắn dựng khung để che nắng, che mưa.

Điều ngạc nhiên, toàn bộ hai con đường bị chiếm dụng, cảnh mua bán bao năm qua vẫn diễn ra tập nập, người bán vẫn đóng thuế đầy đủ cho Ban quản lý chợ (BQL)!? Theo phản ánh của các hộ kinh doanh, hơn 3 năm nay, Ban quản lý chợ Liên Hương cho phép người bán rong, hàng quần áo di động được xếp hàng ngồi buôn bán ở lòng đường trước 2 dãy ki ốt kinh doanh cố định ở hai con đường này. Bà Nguyễn Thị Hằng - Chủ cửa hàng kinh doanh gạo ki ốt 19 (Kp4 đường Thủ Khoa Huân) cho biết: “Ban quản lý chợ tự phân lô cho các gian hàng ngồi trên mặt đường, lấn chiếm phía trước các ki ốt kinh doanh để buôn bán, thu tiền từ 20.000 – 80.000 đồng/ngày/hộ tùy theo từng mặt hàng”. BQL chợ cho nhân viên lập một bãi giữ xe đạp, xe máy chiếm gần hết đường đi.  

Biến đường thành chợ tạm

Đề cập chuyện tự ý phân lô cho các hộ mua bán trên lòng đường Hải Thượng Lãn Ông và toàn bộ đường Thủ Khoa Huân, chúng tôi được ông Nguyễn Tấn Thái - Trưởng BQL chợ Liên Hương trả lời đã có sự cho phép của chính quyền địa phương. Theo ông Thái giải thích, chợ Liên Hương thành lập năm 2001 quy mô gần 300 ki ốt. Đến nay hộ kinh doanh tăng gấp đôi, chợ quá tải nên BQL chợ sắp xếp cho các hộ buôn bán nhỏ tại hai con đường này. Tiền thu của các hộ buôn bán tại chợ tự phát là để vệ sinh chợ. Tuy nhiên, trước cảnh nhếch nhác, ô nhiễm tại chợ Liên Hương, rác thải trong và ngoài chợ hàng ngày vẫn được tập kết ngay sát vách nhà dân, gây ô nhiễm môi trường trầm trọng. Chúng tôi thắc mắc, số tiền thu của các hộ buôn bán tại chợ tự phát này được sử dụng vào mục đích gì, thiết nghĩ các cơ quan chức năng huyện cần làm rõ. Ngoài ra, chợ có thật sự quá tải, hay việc bố trí sắp xếp, quản lý chợ không hợp lý?.

Trao đổi với chúng tôi về tình hình chợ tự phát, ông Võ Thanh Chi - Chủ tịch UBND thị trấn Liên Hương cho biết: Năm 2014, UBND thị trấn Liên Hương có tờ trình đề nghị UBND huyện Tuy Phong mở rộng chợ Liên Hương, do chợ không đáp ứng nhu cầu kinh doanh và được UBND huyện cho phép sử dụng hai tuyến đường trên sắp xếp các hộ buôn bán tạm. Ông Chi lý giải việc BQL chợ thu tiền các hộ buôn bán theo mức giá đấu thầu, cho khai thác khu vực xung quanh. Còn ông Nguyễn Trung Trực - Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong khẳng định: “Chủ trương của huyện chỉ cho tạm sử dụng chính giữa con đường Thủ Khoa Huân để bố trí các hộ buôn bán nhỏ do chợ quá tải. Tình hình buôn bán lộn xộn dọc hai bên đường huyện đã biết và nhiều lần có văn bản chấn chỉnh”. Về phương án giải quyết chợ tự phát, ông Trực chia sẻ: “Khó khăn của địa phương không có vốn bố trí di dời bến xe Liên Hương cũ. Huyện đang trình xin ý kiến Sở Giao thông Vận tải chấp thuận di dời các hộ buôn bán tạm trên đường vào bến xe và kiên quyết chấn chỉnh tình trạng trên”.

Đến bao giờ giải quyết dứt điểm chợ tạm hai con đường này vẫn đang là câu hỏi mà chính quyền địa phương chưa có câu trả lời. Đây cũng là mong mỏi của hàng chục hộ tiểu thương kinh doanh cố định tại các ki ốt khu vực bên ngoài chợ.

    
Ngày 11/10, UBND huyện Tuy Phong vừa có văn bản về việc rà soát,   triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của huyện. Theo đó, yêu cầu   Trưởng phòng kinh tế hạ tầng, Chủ tịch UBND thị trấn Liên Hương giải   trình làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo và cán bộ phụ trách, rút kinh   nghiệm trong việc chấp hành ý kiến chỉ đạo của UBND huyện. UBND thị trấn   Liên Hương xây dựng kế hoạch tổ chức sắp xếp chợ, phân công cán bộ cụ   thể, sắp xếp di dời các hộ kinh doanh theo chủ trương của huyện. Khẩn   trương tháo dỡ các vách tường xây xung quanh chợ mà các hộ tiểu thương   tự ý xây dựng để trả lại mặt bằng thông thoáng cho dân đi lại.
 

Điều tra:THANH DUYÊN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chợ tự phát Liên Hương: Lộn xộn và nhếch nhác!