Theo dõi trên

Chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên

15/06/2018, 16:11 - Lượt đọc: 4

BTO- Trong 2 ngày 14- 15/6, Liên đoàn Lao động tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Thuận lần thứ X, nhiệm kỳ 2018- 2023.

Dự đại hội có Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Mai Đức Chính; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai; Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; Mẹ VNAH Phạm Thị Sáu; Anh hùng LLVT Nguyễn Thị Mai cùng 251 đại biểu ưu tú, đại diện cho 80 nghìn đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động trong tỉnh.

                       
      Chủ tịch LĐLĐ Bình Thuận Nguyễn Xuân Phối phát biểu khai mạc

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị Công đoàn cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao kiến thức, ý thức, bản lĩnh chính trị cho công nhân và người lao động. Chú ý quan tâm chăm lo, hỗ trợ các nhu cầu nguyện vọng chính đáng, hợp pháp, thiết thực của đoàn viên. Có kế hoạch cụ thể mang lai hiệu quả thiết thực như xây dựng nhà ở cho công nhân, người lao động, giúp đoàn viên có kiến thức, kỹ năng đáp ứng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư …

                
   
      Bí thư Tỉnh ủy    Nguyễn Mạnh       Hùng phát biểu chỉ đạo đại hội

 Ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh: trong thời đại công nghiệp 4.0, vấn đề việc làm, tiền lương và đời sống của công nhân, người lao động đứng trước nhiều thách thức. Do đó, Liên đoàn Lao động tỉnh tập trung nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, tác phong công nghiệp cho công nhân.  Các tổ chức công đoàn tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, động viên đội ngũ công nhân, người lao động tham gia hăng hái các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất….

                
   
      Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam  Mai Đức Chính phát    biểu tại đại hội

 Trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn, đội ngũ cán bộ, đoàn viên công nhân viên chức đã hoàn thành cơ bản 4 chương trình trọng tâm, 7 nhiệm vụ, giải pháp và 15 chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội IX đề ra. Nổi bật như: tổ chức hơn 1.300 đối thoại trực tiếp giữa người lao động và người sử dụng lao động; 63% đơn vị có tổ chức công đoàn đã thực hiện tổ chức ký kết Thỏa ước lao động tập thể… Trong 5 năm, các cấp công đoàn đã tổ chức hỗ trợ, thăm hỏi hơn 1.600 công nhân, người lao động và trao tặng 133 căn nhà “mái ấm công đoàn” cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tính đến cuối tháng 3/2018, toàn tỉnh có 1.443 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn với hơn 82 nghìn đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

                
   
      BCH Đảng bộ tỉnh tặng đại hội bức trướng “Đổi mới, dân chủ, đoàn    kết, trách nhiệm vì sự phát triển của giai cấp công nhân tỉnh Bình    Thuận”.

Với khẩu hiệu hành động “Tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, thiết thực chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giai cấp công nhân lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế”.

                       
   
   
      Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng 200 triệu đồng cho Quỹ “Mái ấm công    đoàn” tỉnh và trao 310 tỷ đồng xây dựng thiết chế công đoàn LĐLĐ    tỉnh Bình Thuận

Trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn Bình Thuận đặt mục tiêu, đến năm 2023 kết nạp 8 nghìn đoàn viên; 100% doanh nghiệp nhà nước và 70% doanh nghiệp ngoài nhà nước có thương lượng và ký kết Thỏa ước lao động tập thể…

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tặng Đại hội bức trướng “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm vì sự phát triển của giai cấp công nhân tỉnh Bình Thuận”; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng 200 triệu đồng cho Quỹ “Mái ấm công đoàn” tỉnh và trao 310 tỷ đồng xây dựng thiết chế công đoàn LĐLĐ tỉnh Bình Thuận. Công đoàn Dệt may Việt Nam tặng 100 triệu đồng cho Quỹ “Mái ấm công đoàn”.

                
   
      Công đoàn Dệt may Việt Nam tặng 100 triệu đồng cho  Quỹ “Mái ấm công    đoàn”

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận lần thứ X, nhiệm kỳ 2018- 2023 gồm 36 thành viên. Ông Nguyễn Xuân Phối tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; 3 Phó Chủ tịch là các ông, bà Trần Văn Dũng, Phạm Quốc Luy, Đặng Thị Thanh Hoa. Đại hội cũng đã bầu 8 đại biểu (và 1 đại biểu dự khuyết) tham dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

                
   
 

 ĐÌNH HÒA



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên