Theo dõi trên

Cán bộ, chiến sĩ đảo Thuyền Chài: Sẵn sàng chiến đấu và giúp dân bám biển

27/09/2016, 08:23 - Lượt đọc: 786

BT- Cùng với các đảo ở quần đảo Trường Sa, bên cạnh làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đảo Thuyền Chài còn là nơi để cán bộ, chiến sĩ (CBCS) học tập, rèn luyện, là địa chỉ tin cậy để ngư dân yên tâm bám biển dài ngày…

Đảo Thuyền Chài là đảo chìm, cách Cam Ranh 309 hải lý, cách đảo An Bang 20 hải lý về phía Tây Nam, cách đảo Phan Vinh và thị trấn Trường Sa (còn gọi là đảo Trường Sa lớn) từ 54 đến 87 hải lý về phía Đông Bắc, cách 49 đến 56 hải lý phía Tây Tây Bắc có đảo Đá Tây và đảo Đá Đông. Đảo gồm 3 điểm đảo xây dựng trên nền san hô chạy theo hướng Đông Bắc - Tây Nam, dài 17 hải lý, rộng 3 hải lý. Quá trình xây dựng và trưởng thành, đảo được tặng nhiều bằng khen của Bộ Quốc phòng và nhiều phần thưởng cao quý. Năm 1988, đảo được Chủ tịch nước tặng Huân chương chiến công hạng ba.

Đại úy Trần Bá Việt - Chỉ huy trưởng đảo Thuyền Chài, cho biết: Với đặc thù là đảo chìm, nên chúng tôi gặp không ít khó khăn trong sinh hoạt và huấn luyện. Dù vậy, với truyền thống “đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, kiên trì, cảnh giác, giữ vững chủ quyền”, 100% CBCS trên đảo luôn xác định tốt nhiệm vụ, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ biển, đảo trong mọi tình huống. Vì thế, những năm qua đảo luôn quan sát, phát hiện và báo cáo kịp thời các mục tiêu trên không, trên biển về sở chỉ huy các cấp đúng quy định. Để làm tốt nhiệm vụ huấn luyện, chúng tôi thường xuyên quán triệt mệnh lệnh công tác quân sự, chỉ thị huấn luyện chiến đấu của cấp trên đến toàn đơn vị. Đảng ủy, chi bộ ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ chiến đấu hàng năm, phát động phong trào thi đua trong huấn luyện. Trên cơ sở đó, đơn vị tổ chức huấn luyện theo kế hoạch, nội dung đề ra. Quá trình huấn luyện chú trọng động tác kỹ - chiến thuật để CBCS sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị. Nhờ vậy, đơn vị luôn hoàn thành tốt các nội dung huấn luyện, kết quả kiểm tra bắn đạn thật thường xuyên đạt giỏi, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

                
Nuôi gà, vịt ở đảo Thuyền Chài.

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đảo Thuyền Chài còn thực hiện nghiêm công tác Đảng, công tác chính trị nên CBCS trên đảo luôn chấp nhận gian khổ, an tâm công tác. Trong sinh hoạt Đảng, đơn vị luôn chú trọng đến chất lượng tự phê bình và phê bình, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ. Riêng năm 2015, đã tổ chức kết nạp 6 quần chúng ưu tú đang công tác ở đảo vào Đảng. Đại úy Trần Bá Việt cho biết thêm: Ở Thuyền Chài, từng nắm đất có được phải vận chuyển từ đất liền ra, nhưng đảo vẫn trồng được rau, các loại cây thuốc quý và nuôi được gà, vịt để đưa vào bữa ăn hàng ngày, nâng cao đời sống vật chất cho bộ đội. CBCS của đảo còn tích cực ủng hộ Quỹ “Phan Vinh”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Bảo trợ trẻ em”… với tổng số tiền hàng chục triệu đồng mỗi năm. Năm 2015 và từ đầu năm 2016 đến nay, đảo còn tiến hành cấp cứu cho 16 trường hợp bị ngộ độc thức ăn, cấp thuốc và khám chữa bệnh cho 196 lượt ngư dân, cung cấp hơn 3.200 lít nước ngọt, xác nhận cho 61 lượt tàu cá theo quy định… qua đó tạo được ấn tượng tốt, giúp ngư dân yên tâm trong mỗi chuyến vươn khơi bám biển.

TẤN THÀNH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Lễ Phục sinh năm 2024
BTO-Chiều 27/3, đồng chí Nguyễn Hoài Anh – Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Phan Thiết và Giuse Đỗ Mạnh Hùng – Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Giáo phận Phan Thiết nhân Lễ Phục sinh năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cán bộ, chiến sĩ đảo Thuyền Chài: Sẵn sàng chiến đấu và giúp dân bám biển