Theo dõi trên

CẢM TẠ!

25/10/2020, 11:43 - Lượt đọc: 24

Chồng, cha, ông, cụ của gia đình chúng tôi là Cụ ông Lê Hạnh Phúc (sinh năm 1931), Đại tá Quân đội nhân dân Việt Nam. Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Quê quán xã Hòa Minh - Tuy Phong - Bình Thuận.

Do tuổi cao, sức yếu, đã từ trần hồi 22 giờ ngày 19/10/2020 (tức ngày 3 tháng 9 năm Canh Tý), Thượng thọ 90 tuổi.

Tang lễ được tổ chức tại nhà riêng số 29 đường Triệu Quang Phục - phường Lạc Đạo - TP. Phan Thiết.

Lễ an táng tại Nghĩa trang TP. Phan Thiết.

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ: Tỉnh ủy - HĐND- UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận; Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, TP. Phan Thiết; Đảng ủy - HĐND- UBND - UBMTTQ Việt Nam phường Lạc Đạo, các đơn vị Công an, Quân sự, Biên phòng tỉnh; Các sở, ban, ngành, các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh; Trung tâm truyền hình quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh (VTV9); Các Tổng Công ty Điện lực miền Nam, miền Trung, miền Bắc và các đơn vị Điện lực trực thuộc các Tổng công ty; các Doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; CLB hưu trí tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, TP. Phan Thiết, phường Lạc Đạo; Chi bộ, Ban điều hành KP1, KP2 phường Lạc Đạo; các ông, các bà, cô dì, chú bác, cậu, mợ, họ hàng nội, ngoại, các gia đình thông gia, bà con láng giềng, bạn bè thân hữu gần xa đã đến viếng, gửi vòng hoa chia buồn và tiễn đưa chồng, cha, ông, cụ của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tang gia bối rối, mọi sơ sót của gia đình rất mong quý vị niệm tình lượng thứ.

Trân trọng!



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
CẢM TẠ!