Theo dõi trên

Các tỉnh có chuyên gia nước ngoài đến làm việc cần quản lý chặt chẽ hơn

07/05/2021, 20:20

BTO- Đó là yêu cầu của Phó Thủ tướng Nguyễn Đức Đam trong phiên họp chiều 7/5/2021 về phòng, chống covid-19 với các tỉnh, thành. Theo đó, các tỉnh phải đặt yêu cầu quán triệt tinh thần cao nhất khi diễn biến mới, phức tạp khó lường. Phó Thủ tướng cho rằng có 3 điểm luôn không thay đổi trong phòng, chống dịch là ngăn chặn, phát hiện và cách ly… Đặc biệt, luôn tuân thủ và thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K...  Phó Thủ tướng cũng cho rằng, thời gian qua trong công tác quản lý cách ly với các chuyên gia đã có lơi lỏng. Trong đó, một số khách sạn cách ly chuyên gia làm chưa tốt công tác của mình. Khâu bị buông lỏng là sau cách ly, không có quy tắc bàn giao người về nơi làm việc, không có sự giám sát tại nơi làm việc… Đúng ra, phải có quy tắc bàn giao người hết cách ly về tận nơi làm việc, tận cơ sở và giao trách nhiệm cho địa phương. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu xét kỹ lại chương trình...

Việc Bình Thuận xử lý ca nghi ngờ Covid-19 là chuyên gia nhập cảnh trong sáng ngày 7/5/2021 đã tốt. Song với việc đón chuyên gia nước ngoài về tỉnh làm việc vẫn còn tiếp tục, do vậy để thực hiện tốt yêu cầu của Phó Thủ tướng, Bình Thuận phải đặc biệt quan tâm và thực hiện tốt hơn việc quản lý chuyên gia nước ngoài về tỉnh làm việc trong thời gian tới.

PV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Các tỉnh có chuyên gia nước ngoài đến làm việc cần quản lý chặt chẽ hơn