Theo dõi trên

Bình Thuận dẫn đầu phong trào thi đua Cụm miền Đông Nam bộ

22/03/2017, 08:20

BT- Vừa qua, tại tỉnh Bình Phước, Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ đã tổ chức tổng kết giao ước thi đua năm 2016, ký kết giao ước thi đua năm 2017. ​Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Trưởng ban Thi đua - khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà cùng lãnh đạo các tỉnh trong cụm thi đua gồm: Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận. Theo kết quả chấm điểm thi đua năm 2016, Bình Thuận là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua, tỉnh Bình Phước về nhì.

Các tỉnh trong cụm đã ký kết giao ước thi đua năm 2017. Theo đó, trong năm 2017, Cụm thi đua miền Đông Nam bộ tiếp tục đẩy mạnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Phát huy, nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực và sự tham gia của toàn xã hội trong xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới đã đề ra trong năm 2017 và giai đoạn 2016 - 2020.

Hội nghị cũng đã thống nhất đề cử tỉnh Bình Thuận làm cụm trưởng và tỉnh Đồng Nai làm cụm phó Cụm thi đua các tỉnh Đông Nam bộ năm 2017.

Trung Kiên



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bình Thuận dẫn đầu phong trào thi đua Cụm miền Đông Nam bộ