Theo dõi trên

Bảo vệ tài nguyên nước trong hoạt động du lịch

18/04/2018, 10:02

BTO- Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 388 dự án du lịch được chấp thuận đầu tư còn hiệu lực, trong đó có 52 dự án được cấp phép khai thác tài nguyên nước, 36 dự án được cấp phép xả thải vào nguồn nước. Các khu du lịch của Bình Thuận chủ yếu tập trung dọc khu vực ven biển Phan Thiết, điển hình như phường Hàm Tiến chiếm nhiều cơ sở du lịch nhất tỉnh, tiếp đến Mũi Né, Tiến Thành, Thuận Quý, Tân Thành… Tuy nhiên trong số khu du lịch này, mới chỉ Hàm Tiến có nguồn nước máy phục vụ du khách, các khu du lịch còn lại như Tiến Thành, Thuận Quý, Hòn Rơm, Long Sơn - Suối Nước (Mũi Né), ven biển Hàm Thuận Nam, La Gi… chưa có nước máy, nguồn nước mặt sử dụng; nước phục vụ hoạt động du lịch chủ yếu khai thác từ nguồn nước dưới đất. Bởi thế trong nhiều năm qua, việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước ven biển ở các khu vực này có dấu hiệu suy thoái, cạn kiệt, nhiễm bẩn, xâm nhập mặn.

  Ông Phạm Thanh Thái, Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường TP. Phan Thiết cho biết, hiện nay hệ thống thoát nước, xử lý nước thải tập trung tại các khu vực ven biển Phan Thiết chưa đầu tư xây dựng, nên nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn của nhiều cơ sở du lịch nói riêng, cơ sở sản xuất kinh doanh nói chung kể cả các hộ gia đình chủ yếu cho tự thấm và tưới cây. Điều này về lâu dài sẽ gây ô nhiễm nguồn nước dưới đất. Bên cạnh, một số cơ sở du lịch và ngành nghề khác không quan tâm đến tầm quan trọng tài nguyên nước, việc khai thác, sử dụng nguồn nước không tiết kiệm, chưa có giải pháp bảo vệ nguồn nước trong khu vực hoạt động, kinh doanh... Trong khi đó, công tác điều tra, đánh giá, quy hoạch, giám sát nguồn nước thực hiện chưa đồng bộ so thực trạng, nhu cầu khai thác, sử dụng mạch nước ngầm này. Quản lý nhà nước của địa phương về tài nguyên nước những năm gần đây không tương xứng yêu cầu thực tế đặt ra.

Trước tình hình bức thiết này, ông Đỗ Văn Thái, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường nêu quan điểm: Phải phòng ngừa, kiểm soát nguồn tài nguyên nước để vừa phát triển du lịch phù hợp với xu thế chung đất nước, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, vừa hạn chế các tác động tiêu cực hoạt động du lịch đến số lượng, chất lượng của tài nguyên nước. Cụ thể, các sở ngành, địa phương cần điều tra, đánh giá lại lưu lượng, chất lượng nguồn nước trên toàn tỉnh, nhất là nước dưới đất; đẩy mạnh công tác quy hoạch tài nguyên nước; xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu. Sở Tài nguyên & Môi trường tăng cường quản lý nguồn nước thông qua cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước đối với cơ sở du lịch, resort nghỉ dưỡng ven biển. Tỉnh quan tâm, bố trí vốn đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung hoặc mời gọi các nhà đầu tư theo quy hoạch tại Quyết định số 1942/QĐ-TTg ngày 29/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ để đảm bảo thu gom, xử lý nước thải của cơ sở du lịch ven biển, kể cả các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, hộ gia đình kinh doanh nhỏ lẻ trong khu vực đạt quy chuẩn cho phép. Trước mắt, tỉnh ưu tiên xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho “thủ đô resort” Hàm Tiến - Mũi Né, nơi đang được quy hoạch trung tâm du lịch quốc gia, thu hút hàng triệu khách trong nước, quốc tế mỗi năm. Sau đó, thực hiện xã hội hóa xây dựng hệ thống này tại các khu vực ven biển khác như Tiến Thành, Long Sơn- Suối Nước (TP. Phan Thiết), Thuận Quý, Tân Thành (Hàm Thuận Nam), thị xã La Gi…

Thụy Khanh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bảo vệ tài nguyên nước trong hoạt động du lịch