Theo dõi trên

340 ngày, Bình Thuận không ghi nhận ca mắc Covid-19

16/02/2021, 18:00

BTO- Đến ngày 16/2, toàn tỉnh có 231 trường hợp kết thúc thời gian cách ly tại nhà. Hiện còn 855 trường hợp đang cách ly tại nhà và 47 người cách ly y tế tập trung. Tất cả sức khỏe của các trường hợp này đều ổn định. Bên cạnh đó, 15 người đi từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh khác đến Bình Thuận, với 14 mẫu có kết quả xét nghiệm âm tính Covid-19, còn 1 mẫu đang chờ kết quả.Bình Thuận đã không ghi nhận thêm trường hợp nhiễm Covid-19 trong cộng đồng trong suốt 340 ngày.

Riêng các chốt kiểm tra y tế tại bến xe, nhà ga giám sát 1.420 người, tăng gấp 3,2 lần so với ngày hôm qua 15/2. Theo đó, số lượt xe, tàu được giám sát là 176 lượt, tăng 120 lượt so với hôm qua 55 lượt. Qua giám sát, các trường hợp này đều có sức khỏe bình thường

Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 của tỉnh yêu cầu các đơn vị giám sát, theo dõi sức khỏe, khai báo y tế các trường hợp từ nước ngoài và vùng dịch về lưu trú tại địa để có hướng xử lý kịp thời, tránh lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát và quản lý chặt các hoạt động tại các khu cách ly tập trung. Các cơ sở điều trị tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19

Trang Minh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
340 ngày, Bình Thuận không ghi nhận ca mắc Covid-19