Xứ Phan – món ăn du ký
      Dâng hương viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
      Khởi sắc Phú Quý  
      Đưa đầy đủ nội dung các vụ việc khiếu nại, tố cáo lên Cổng TTĐT Chính phủ
      Xe khách rơi xuống sông:
34 người chết, 20 người bị thương
      Đi nghe Boléro
      Tuyệt mỹ “thiên đường”
      Thầy tôi
      Bí quyết giúp con bạn sáng dạ
      Một lần với người chụp ảnh Bác Hồ
      Mong  sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm
      Vì sao cử tri ít đến các buổi tiếp xúc?
      Xét xử vụ hiếp dâm tập thể tại Phú Quý:
12 thanh niên lãnh án tù
      Ăn tiền bán đất, một quản lý nghĩa trang bị điều tra
      Những khu dân cư mới chưa hút được người ở
      Nửa thế kỷ Đông Hà
      37 năm giữ một tấm ảnh Bác Hồ
       Người sưu tầm nhiều tư liệu về Bác
      Không đơn thuần là tư liệu mà còn cả tấm lòng!
      Nuôi cá chình trên biển
      Kiểm tra… “lao xao”
      Hỗ trợ xây nhà tình nghĩa
      Trường THPT Phan Bội Châu: Long trọng mừng sinh nhật  Bác Hồ
      Sao chỉ có 5 đến 7 phút?
      Trung Quốc muốn giải quyết tranh chấp với Philippines bằng ngoại giao
      Trùm ma túy liên tỉnh cùng đồng bọn lãnh án       Pakistan: máy bay huấn luyện va chạm trên không 4 phi công thiệt mạng       Chính quyền mới của Palestine ở Bờ Tây nhậm chức       Giao tranh lớn tại Yemen, 45 tay súng thiệt mạng       Phát hiện điểm sang chiết gas trái phép tại phường Thanh Hải       Nhật – Trung đồng ý xây dựng niêm tin lẫn nhau về vấn đề biển       'Xăng dỏm có thể là nguyên nhân gây cháy xe'       Dừng du học theo đề án 322       Thiếu cơ sở vật chất thực hiện công tác dân số       Bắt gọn 5 tên cướp xe taxi       Người ngoài 40 tuổi dễ mắc bệnh tăng huyết áp       Philippines cấm đánh cá gần bãi cạn Scarborough       Vai trò của hợp tác truyền thông trong thời đại mới       Thu thuế bằng phương thức điện tử       Brazil: Va chạm tàu điện ngầm, 33 người bị thương       Thử nghiệm máy tự in hóa đơn ở cây xăng       Hộp đen máy bay Sukhoi bị hỏng nặng       Triều Tiên nối lại hoạt động xây dựng lò phản ứng       City tour: Được gì sau 2 năm thực hiện?       Dục Thanh nhớ Bác       Ưu tiên xây dựng công trình cấp nước tại 21 xã xây dựng nông thôn mới       Chủ quan khi đi xe đạp điện, ẩn họa khó lường       Thùng từ thiện - việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn       Tuy Phong: Khai thác hải đặc sản trong thời gian cấm vẫn diễn ra       Buôn bán hàng rong ở Đồi Dương - bao giờ được chấn chỉnh ?       Tuy Phong: Chuyển mạnh từ “học tập” sang “làm theo” gương Bác       Xử phạt hành chính 867 trường hợp vi phạm an toàn giao thông       Sở Công Thương: Khảo sát tiêu chí điện, chợ nông thôn tại các xã xây dựng nông thôn mới       Xã Hàm Phú: Tuyên dương 40 gia đình hiếu học tiêu biểu       Lễ truy điệu, an táng hài cốt 27 liệt sĩ đã hy sinh tại Hàm Liêm năm 1969       Tổ chức nghiêm túc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012       Thủ tướng: 'Sẽ sửa đổi những chính sách đất đai bất cập'       Học sinh trường nào thi theo trường đó
Đang Giao lưu trực tuyến

Giao lưu trực tuyến: “Tư vấn hướng nghiệp – Tuyển sinh năm 2012” trên Bình Thuận Online đã kết thúc

BTO- Giao lưu trực tuyến với chủ đề: “Tư vấn hướng nghiệp –Tuyển sinh  Đại học – Cao đẳng năm 2012” trên Bình Thuận Online đã kết thúc. Chương trình nhằm cung cấp cho cho các em thí sinh những thông tin thiết thực và bổ ích trong việc chọn ngành, chọn nghề, giải đáp những thắc mắc của thí sinh và phụ huynh; thông tin về ngành nghề đào tạo, hướng chọn nghề phù hợp với bản thân và ngành nghề mà xã hội đang cần, những thông tin mới trong kỳ tuyển sinh ĐH - CĐ năm 2012.

Khách mời trong buổi Giao lưu trực tuyến gồm:

 -  Tiến sĩ Lê Thị Thanh Mai - Phó Trưởng ban Đại học và sau Đại học Đại học Quốc gia TP.HCM

- Tiến sĩ Trần Lương Công Khanh - Phó Trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp - Sở Giáo dục Đào tạo Bình Thuận

- Thạc sĩ Trần Văn Thanh – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết

Đơn vị tài trợ: Trường Đại học Lạc Hồng và Trường Đại học Phan Thiết

Để xem lại các câu hỏi và trả lời trong buổi giao lưu trực tuyến tại đây

PV

Phiên giao lưu:
Em đã tốt nghiệp cao đẳng ngành kỹ thuật môi trường và đi làm được 3 năm. Bây giờ e muốn liên thông lên đại học không biết tại Bình Thuận có liên kết với trường nào để mở lớp liên thông ngành của e hệ chính quy, hệ vừa học vừa làm, hoặc đại học từ xa không? nếu có xin các thầy cô chỉ giúp! nếu không có thì ngành của e có thể chuyển qua học đại học ngành khác được không và cụ thể là những ngành nào? Xin cảm ơn. (Trần thị Hiền, 26 tuổi, thihien_ttn@yahoo.com.vn, 69 - Võ hữu - Phan Thiết - Bình Thuận)

Tiến sĩ Trần Lương Công Khanh:

Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận có liên kết với nhiều trường Đại học trong nước để đào tạo hệ Đại học vừa làm vừa học hoặc Đại học Từ xa. Em có thể liên hệ trực tiếp với phòng Đào tạo nhà trường hoặc Trung tâm giáo dục thường xuyên của trường( cạnh Tượng đài Chiến thắng) để biết thêm chi tiết.

Cho tôi hỏi Trường Đại học Phan Thiết năm 2012 có tuyển sinh cao đẳng ngành tài chính ngân hàng và marketing không? Nếu có thì chỉ tiêu và học phí sẽ như thế nào? Cháu tôi học lực khá thì nên thi vào hệ cao đẳng hay đại học thì khả năng đậu cao hơn? (Minh Hằng , 40 tuổi, minhhang@yahoo.com, - Bình Thuận)

Thạc sĩ Trần Văn Thanh:

Năm học 2012, trường Đại học Phan Thiết tuyển sinh 1200 chỉ tiêu với các ngành: Quản trị kinh doanh; Kế toán; Công nghệ thông tin; Tài chính ngân hàng, Tiếng Anh, Quản trị khách sạn; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Tất cả các ngành trên đều có cả hệ đại học và cao đẳng chính qui. Nếu muốn học ngành Marketing, sinh viên có thể theo học ngành quản trị kinh doanh tổng hợp.

Anh (chị) nên cho cháu đăng ký nguyện vọng 1 vào trường Đại học Phan Thiết. Nếu không đủ điểm đậu đại học, nhà trường sẽ chuyển xuống học bậc cao đẳng.

Thạc sĩ Trần Văn Thanh

Thưa Tiến sỹ Trần Lương Công Khanh- Phó Trưởng phòng GD chuyên nghiệp Sở GD& ĐT Bình Thuận: Hàng năm Bình Thuận có khoảng bao nhiêu thí sinh dự thi vào các trường Đại học, Cao đẳng và tỷ lệ trúng tuyển là bao nhiêu? Thầy cho em biết ạ?  (Lan My, 17 tuổi, lanmy123@yahoo.com, Tân Tiến, Lagi, Bình Thuận - Bình Thuận)

Tiến sĩ Trần Lương Công Khanh:

Năm 2010, toàn tỉnh có 28.110 hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ, có 16.916 thí sinh dự thi và 7.477 thí sinh trúng tuyển, chiếm tỷ lệ 44%. Năm 2011, có 30.388 hồ sơ đăng ký dự thi. Số thí sinh dự thi là 18.233 và số thí sinh trúng tuyển là 8.022 chiếm tỷ lệ 48%.

Xin thầy cô cho em biết khoa Du lịch của trường ĐH Phan Thiết có những ưu điểm gì nổi trội so với các trường khác mà em cần biết để quyết định thi tuyển và theo học? Em xin cảm ơn? (Trung Hiếu , 17 tuổi, trunghieu12@yahoo.com, Lagi – Bình Thuận - Bình Thuận)

Thạc sĩ Trần Văn Thanh:

Ngoài những ưu thế về điều kiện đi lại, học phí rẻ, các chính sách ưu đãi sinh viên. Đại học Phan Thiết  lại nằm trong khu du lịch Mũi né, nơi được mệnh danh là Thủ đô resort, do vậy được hưởng rất nhiều lợi thế khi đào tạo lĩnh vực du lịch cụ thể là : Trường đại học Phan Thiết là một thành viên của hiệp hội du lịch Bình Thuận, Nhà trường đã ký kết với hiệp hội DL Bình Thuận trong việc phối hợp đào tạo nguồn nhân lực du lịch cho tỉnh Nhà. Có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với hầu hết các resort, khách sạn. Do vậy, sinh viên học tập trong lĩnh vực du lịch sẽ có điều kiện thường xuyên tiếp xúc với công việc thực tế, có thể vừa học vừa làm, sinh viên sẽ được các doanh nghiệp đào tạo ngay tại doanh nghiệp. Và đặc biệt là cơ hội việc làm sau khi ra trường là rất lớn.

Bên cạnh đó, nhằm đáp ứng nhu cầu rất lớn về tiếng Nga giao tiếp của các resort, khách sạn trên địa bàn Bình Thuận, ngoài việc đào tạo chương trình tiếng Anh theo chuẩn TOEIC, nhà trường cũng đưa chương trình giảng dạy tiếng Nga vào trong chương trình đào tạo các ngành quản trị khách sạn, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành và xem như là một ngoại ngữ 2 của ngành tiếng Anh.

Em muốn học ngành Quản trị kinh doanh nhưng có quá nhiều trường đào tạo ngành này. Vậy em nên chọn trường nào? Chương trình giữa các trường có gì khác nhau? (Thanh Vân, 18 tuổi, thanhvan _18@yahoo.com, Phan Thiết , Bình Thuận - Bình Thuận)

Tiến sĩ Lê Thị Thanh Mai:

Hiện nay, cả nước có khoảng 117 trường Đại học có đào tạo ngành Quản trị kinh doanh, là ngành học có nhiều cơ sở đào tạo nhất trên cả nước, thường tuyển sinh khối A và D1, năm nay thêm khối A1. Điểm chuẩn của ngành này dao động từ bằng điểm sàn cho đến trên 18 điểm tuỳ theo trường. Các trường ngoài công lập, các trường ở địa phương thường có điểm chuẩn của ngành này bằng với điểm sàn. Chương trình giữa các trường giống nhau khoảng 70% còn lại phụ thuộc vào thế mạnh của từng đơn vị. Vì vậy em nên chọn một trường phù hợp với sức học của mình để có cơ hội trúng tuyển là cao nhất.

Thưa tiến sỹ Trần Lương Công Khanh. Những năm trước đây, thì số lượng sinh viên tốt nghiệp ra trường so với nhu cầu nguồn nhân lực ở địa phương như thế nào ạ? Sau khi tốt nghiệp thì cơ hội kiếm việc làm tại Bình Thuận ra sao thư tiến sỹ Trần Lương Công Khanh nói rõ cho em biết được không? (Thanh Thủy, 26 tuổi, thanhthuy12@gmail.com, Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận - Bình Thuận)

Tiến sĩ Trần Lương Công Khanh:

Số sinh viên tốt nghiệp ĐH, CĐ chưa đồng bộ về cơ cấu và số lượng so với nhu cầu nguồn nhân lực của tỉnh. Những ngành mà tỉnh cần nguồn nhân lực lớn là chế biến nông sản, thủy sản, quản lý môi trường, du lịch…vẫn còn thiếu hụt. Do đó, sinh viên tốt nghiệp nhưng ngành này sẽ có cơ hội kiếm việc làm rất lớn tại Bình Thuận.

Em thấy sức mình khó vào ĐH nhưng người thân muốn em vào ĐH. Vậy em phải làm sao? Thưa các thầy cô tư vấn giúp em ạ?  (Minh Quân, 17 tuổi, minhquan2001@gmail.com, Đức Hạnh, Đức Linh, Bình Thuận - Bình Thuận)

Tiến sĩ Lê Thị Thanh Mai: Em nên xác định chính xác lại học lực của mình. Nếu thực sự điểm trung bình học tập của 3 môn văn hoá có liên quan đến khối thi thấp hơn 13 điểm hoặc 10 điểm (đối với các trường đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương) thì em nên trình bày cho người thân hiểu với sức học của mình em khó có khả năng vào được Đại học. Hiện nay có nhiều con đường để vào Đại học như: Học hệ Vừa làm vừa học, học theo hình thức đào tạo từ xa qua mạng hoặc học liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học. Theo cô em nên chọn học ngành mình thích ở trình độ trung cấp hoặc cao đẳng để có một nền tảng cơ bản trước khi tham gia vào thị trường lao động. Sau đó em có thể học liên thông lên các bậc học cao hơn.

Ngành CNTT có rất ít nữ theo học. Cơ hội việc làm ngành này như thế nào? Nhờ Tiến sĩ Lê Thị Thanh Mai tư vấn giúp em được không ạ?  (Trần Thanh Chung, 16 tuổi, tranthanhchung@gmail.com, Phan Thiết, Bình Thuận - Bình Thuận)

Tiến sĩ Lê Thị Thanh Mai:

Chiến lược nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011 – 2020 đặt ra các chỉ tiêu chủ yếu về nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin là 350.000 người vào năm 2015 và 550.000 người vào năm 2020, chiếm khoảng trên 50% so với các lĩnh vực đột phá khác. Vì vậy, cơ hội việc làm đối với ngành học này là rất cao. Tuy nhiên, các nhà tuyển dụng cũng yêu cầu cao đối với nguồn nhân lực trong lĩnh vực này đặc biệt là các kỹ năng như: Kỹ năng làm việc nhóm, ngoại ngữ, cập nhật những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới. Vì vậy trong quá trình học tập em cần chú ý trau dồi những kỹ năng này. Hiện nay ngành công nghệ thông tin cũng có khá nhiều nữ theo học vì nó rất phù hợp với giới nữ.

Con tôi sẽ thi ĐH năm nay, nhưng hiện chưa quyết định chọn trường nào. Vậy nên định hướng con chọn một trường điểm thấp để dễ đậu hay cứ thi vào trường có danh tiếng, nếu rớt sẽ luyện thi lại? (Nguyễn Thị Mai, 36 tuổi, mainha11@yahoo.com.vn, Lagi –BT - Bình Thuận)

Tiến sĩ Lê Thị Thanh Mai:

Theo tôi để khách quan anh nên cho cháu kiểm tra năng lực học tập của mình và kiểm tra sở thích nghề nghiệp để chọn một ngành học phù hợp để cháu có thể trúng tuyển ngay sau khi tốt nghiệp THPT. Vì hiện nay, các nhà tuyển dụng không quan tâm đến việc sinh viên tốt nghiệp trường nào mà điều quan trọng chính là những kỹ năng mà các em có được qua quá trình học tập, đặc biệt là các kỹ năng mềm – không phụ thuộc vào người dạy mà chủ yếu do sinh viên tự rèn luyện qua hoạt động thực tế. Ngoài ra, tỉ lệ thí sinh tự do trúng tuyển chỉ đạt 30%, trong khi các thí sinh vừa tốt nghiệp THPT là 70%.

Thưa tiến sỹ Trần Lương Công Khanh, hiện nay mặc dù nhà nước có chính sách cho sinh viên vay vốn để học nhưng với sự trượt giá liên tục mà đã có không ít sinh viên quay về địa phương để theo học cao đẳng để vừa đỡ tiền học phí vừa chi phí trong sinh hoạt hàng ngày. Theo thầy, những sinh viên đó nên học những ngành nào, trường nào ở địa phương để vừa giảm chi phí, vừa ra trường dễ kiếm việc làm ạ?  (Quang Nhật, 40 tuổi, , Phú Thủy, Phan Thiết, Bình Thuận - Bình Thuận)

Tiến sĩ Trần Lương Công Khanh:

Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có 3 đơn vị đào tạo ĐH, CĐ hệ chính quy là trường ĐH Phan Thiết, trường CĐCĐ Bình Thuận và trường CĐ Y Tế Bình Thuận. Các ngành đào tạo của 3 trường này liên quan đến các khối A, B, C, D và đáp ừng gần đủ nhu cầu của học sinh. Ngoài ra, cả 3 trường đều có ký túc xá, có chế độ học bổng và có Trung tâm giới thiệu việc làm cho sinh viên.

 
ĐĂNG KÝ THAM GIA GIAO LƯU
Họ tên :
Tuổi :
Email :
Địa chỉ :
Tỉnh/TP :
Giao lưu Xem trả lời Gửi câu hỏi
Tìm kiếm Hướng dẫn
Các phiên đã giao lưu
Phiên ngày 6/3/2011
Tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2011
Phiên ngày 16/4/2011
Tư vấn trực tuyến “Ôn thi tốt nghiệp THPT” năm 2011
Phiên ngày 27/6/2011
Các bệnh thường gặp ở trẻ lúc giao mùa
Phóng sự Video
Phóng sự ảnh
Du lịch Bình Thạnh – Thu hút được nhiều du khách
Đèo Tà Pứa hư hỏng nhiều đoạn
Hiểm họa rình rập từ “hố tử thần” khai thác titan 
Số lượt truy cập : 18619101
Đang online: 7612
Trang web liên kết:
Hỗ trợ trực tuyến:
Auto Backlinks