Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình
Đoàn Đại biểu
Quốc hội tỉnh Bình Thuận tổng kết nhiệm kỳ 2007-2011:
Phản ánh được nguyện vọng bức xúc của cử tri
BTO- Sáng qua (1/3), Đoàn Đại biểu Quốc hội
(ĐBQH) tỉnh Bình Thuận tổ chức tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2007-2011. Tham dự
hội nghị có Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN tỉnh; lãnh đạo các
sở, ngành, địa phương, thường trực HĐND các huyện, thị, thành phố.
Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động do ông
Đào Xuân Nay – Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận cho thấy: Nhiệm kỳ qua từng
ĐBQH và Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận đã có nhiều cố gắng, tích cực đổi mới phương
thức hoạt động để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo pháp luật quy định. Hoạt
động của mỗi đại biểu trong đoàn đã thể hiện cho ý chí và nguyện vọng của nhân
dân, là cầu nối thường xuyên của Đảng, nhà nước với cử tri. Vai trò của ĐBQH và
Đoàn ĐBQH ngày càng được khẳng định trong đời sống xã hội, được đông đảo cử tri
và nhân dân đồng tình ủng hộ. Kết quả làm việc của Đoàn và lãnh đạo tỉnh với Ban
Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành đã giúp trung ương nắm bắt được
tình hình khó khăn của tỉnh. Qua đó hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, góp phần đẩy nhanh
phát triển KTXH của tỉnh.

Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến phát biểu của các
vị ĐBQH, Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh xoay quanh vấn đề tham gia xây
dựng pháp luật, giám sát, chất vấn tại các kỳ họp của Quốc hội. Nhìn chung các
đại biểu trong đoàn đều thể hiện được vai trò của mình, từng bước tạo niềm tin
đối với nhân dân trong chuyển tải những kiến nghị, đề xuất mà cử tri tin tưởng,
gửi gắm trước mỗi kỳ họp.
Phát biểu tổng kết hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn
Tí - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận nhận xét:
Hoạt động của đoàn được thuận lợi là nhờ kế thừa kinh nghiệm của khóa trước, các
đại biểu trong đoàn nhiệt tình, năng động, trách nhiệm và làm việc có trí tuệ.
Các đại biểu luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri; tham gia đầy đủ
các hoạt động, nhờ đó mà chất lượng từng bước được nâng lên; phản ánh được
nguyện vọng, bức xúc của nhân dân trước diễn đàn Quốc hội, nhiều ý kiến được
Quốc hội chấp thuận. Hoạt động của ĐBQH chính là cầu nối giữa cơ quan trung ương
với địa phương; giúp trung ương hiểu được tình hình khó khăn của tỉnh và giải
quyết cho tỉnh một số nhu cầu bức xúc, những vấn đề quan trọng. Có thể nói hoạt
động của đoàn ngày càng có thêm nhiều kinh nghiệm, kết quả đạt được ngày càng
cao. Đó là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, hỗ trợ, phối hợp, giúp đỡ của cả hệ thống
chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Tuy vậy, do phần lớn đại biểu hoạt động bán chuyên
trách nên còn có những khó khăn nhất định, việc xử lý ý kiến của cử tri có lúc
chưa triệt để…
C.Nam,
ảnh:
N.L