Theo dõi trên

Anh Mang Văn Thắng vượt khó

21/03/2017, 08:29

BT - Dưới cái nắng gay gắt của tháng 3, vợ chồng anh Mang Văn Thắng, thôn Ku Kê, xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc vẫn miệt mài làm đất, lên luống, trải bạt để trồng vụ khổ qua mới với diện tích khoảng 1 sào. Năm nay nhờ nguồn nước tưới ổn định từ kênh Phú Sơn - Ku Kê, nên anh Thắng an tâm sản xuất.

         

Anh Thắng cho biết: Tại xứ đồng Cỏ Mồm, thôn Ku Kê, tôi có 7 sào ruộng 2 vụ lúa, hiệu quả sản xuất không cao. Thấy một số hộ người Kinh chuyển đổi cây trồng trên chân ruộng đạt kết quả nên tôi tìm tòi học hỏi kỹ thuật trồng khổ qua trải bạt. 2 năm trở lại đây, anh chuyển 3 sào ruộng sang trồng khổ qua trải bạt theo phương thức gối đầu. Vụ khổ qua vừa rồi, anh trồng 2 sào; từ lúc trồng đến khi thu hoạch lứa trái khổ qua đầu tiên 50 ngày, thời gian thu hoạch kéo dài từ 30 - 45 ngày, vào vụ thu hoạch chính, trung bình mỗi ngày anh thu từ 1 - 2 tạ, với giá 6.000 – 15.000 đồng/kg; nhẩm tính lãi hơn 18 triệu đồng/vụ.

Ngoài sản xuất thâm canh khổ qua, lúa, anh Thắng còn trồng 300 trụ thanh long, chăn nuôi 4 con bò và vài chục con gà, vịt thả vườn để tăng thu nhập. Anh Thắng sinh năm 1987, là một trong những thanh niên tiêu biểu trong phong trào “lập thân, lập nghiệp”, được đồng bào dân tộc Rai thôn Ku Kê, xã Thuận Minh khen ngợi, làm theo.

Nguyễn Thường



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Anh Mang Văn Thắng vượt khó