Theo dõi trên

May mắn thoát chết sau 2 lần liên tiếp gặp nạn trên biển

19/03/2017, 09:59

BTO - Đó là trường hợp của ông Phạm Thướng (SN 1968) trú tại xã Long Hải, huyện Phú Quý, làm chủ kiêm thuyền trưởng tàu thu mua hải sản BTh 97409 TS.

Trước đó, như Báo Bình Thuận đã đưa tin, khoảng 7h ngày 14/3, trong khi đang hành nghề trên biển tại tọa độ 08004’N- 101034’E,  cách nhà giàn lô Phúc Tần khoảng 7 hải lý thì tàu BTh 97409TS với 6 lao động bị chập điện ở hầm máy dẫn đến cháy. Sau khi khắc phục không được, ông Thướng đã lệnh cho các thuyền viên xuống thuyền thúng thả trôi trên biển. Đến khoảng 7h30, toàn bộ 6 lao động trên đã được tàu KN261 vớt lên an toàn, sau đó tàu hải quân mang số hiệu HQ732 của Lữ đoàn Hải quân 129 tiến hành đưa các thuyền viên vào cảng Vũng Tàu. Tuy nhiên đến ngày 17/3, khi vào đến tạo độ 100 18’N- 107011’E, cách mũi Vũng Tàu 64 hải lý về hướng Đông- Đông Nam thì mọi người phát hiện ông Phạm Thướng mất tích. Các cơ quan chức năng đã phải tiến hành phát cảnh báo tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp. May mắn sau đó, ông Thướng lại được một tàu cá của ngư dân hoạt động gần khu vực cứu vớt và đưa vào Trạm Biên phòng Bến Đá (Bà Rịa- Vũng Tàu).

ĐN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
May mắn thoát chết sau 2 lần liên tiếp gặp nạn trên biển