Theo dõi trên

3 năm tù cho kẻ trộm cắp chuyên nghiệp

19/03/2017, 09:11

BTO - Tòa án huyện Phú Quý vừa đưa ra xét xử Đặng Hữu Khối (SN 1998) và Nguyễn Văn Khanh (SN1996) cùng trú tại xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý về tội trộm cắp tài sản.

         
   

         

            Đặng Hữu Khối và Nguyễn Văn Khanh trước vành móng ngựa.    

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2016,  Đặng Hữu Khối và Nguyễn Văn Khanh đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Phú Quý, với tổng trị giá chiếm đoạt hơn 21 triệu đồng. Cụ thể, ngày 9/10/2016, Khối và Khanh đã đột nhập vào một nhà dân ở xã Ngũ Phụng trộm một điện thoại di động trị giá 2.760.000 đồng; sau đó cả 2 nhiều lần đột nhập vào Trung tâm Y tế Quân dân y huyện Phú Quý lấy trộm 2 điện thoại di động trị giá gần 3 triệu đồng và số tiền gần 3 triệu đồng; cùng ngày 9/10/2016, Khối tiếp tục đột nhập vào một nhà dân ở ở xã Ngũ Phụng trộm 500.000 đồng; ngày 28/11/2016, Khối rủ Nguyễn Văn Tường (SN2002) đột nhập vào Phòng bảo vệ của Trường Mầm non Hoa Biển trộm một điện thoại trị giá gần 5 triệu đồng; ngày 4/12/2016 Khối tiếp tục rủ Nguyễn Văn Tường đột nhập vào ki-ốt chợ trộm 2 điện thoại di động trị giá trên 1,5 triệu đồng.  Đặc biệt, mặc dù còn rất trẻ nhưng Khối có lý lịch khá bất hảo. Tháng 11/2011 Khối bị Chủ tịch UBND huyện Phú Quý ra quyết định đưa vào trường giáo dưỡng 24 tháng về các hành vi phạm pháp hình sự; tháng 1/2016, Khối từng bị Tòa án huyện Phú Quý xử phạt 5 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Tòa án nhân dân huyện Phú Quý đã tuyên phạt Đặng Hữu Khối 3 năm tù, Nguyễn Văn Khanh 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Đình Nhượng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
3 năm tù cho kẻ trộm cắp chuyên nghiệp