Theo dõi trên

Tăng cường ngăn chặn tội phạm mua bán người

17/03/2017, 17:09 - Lượt đọc: 39

BTO- Những năm gần đây, khá nhiều phụ nữ nhẹ dạ, cả tin ở Bình Thuận bị bọn tội phạm mua bán người lừa bán sang Trung Quốc, Malaysia…Nạn nhân bị bóc lột, bạo hành, bán vào các động mại dâm mà không thể trốn thoát, muốn hồi hương phải bỏ ra số tiền lớn để chuộc. Đầu năm nay, từ tố cáo của một phụ nữ ở thị xã La Gi may mắn trốn thoát về nước, lực lượng công an vừa bóc dỡ một đường dây chuyên lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc. Tuy nhiên do siêu lợi nhuận, loại tội phạm này vẫn đang tăng cường hoạt động, thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn.

                
      
      Đối tượng       Nguyễn Thị Mai (SN 1981),    

      có hộ khẩu tại khu phố 2, phường Phước Lộc

         là kẻ cầm đầu đường dây đưa phụ nữ bán sang Trung Quốc

Vì vậy, Ban Chỉ Đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và PCTP, TNXH tỉnh Bình Thuận vừa có kế hoạch tăng cường phòng chống tội phạm mua bán người năm 2017. Theo đó sẽ triển khai thực hiện các Đề án 1 (truyền thông về phòng chống mua bán người), Đề án 2 (đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người).

Tăng cường quản lý các lĩnh vực có nguy cơ phát sinh tội phạm mua bán người như: kết hôn có yếu tố nước ngoài (Trung Quốc); đi du lịch phục vụ quán bar, nhà hàng (Malaysia); xuất khẩu lao động…

 Thường xuyên đưa tin cảnh báo các thủ đoạn mới của tội phạm mua bán người trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là các phương tiện truyền thông ở cơ sở để người dân nâng cao cảnh giác.

Các đoàn thể, nhất là Hội Phụ nữ tuyên truyền phòng chống mua bán người, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tập huấn, nói chuyện chuyên đề với hội viên hội phụ nữ về kỹ năng phòng chống mua bán người; tuyên truyền nhằm xóa bỏ kỳ thị đối với nạn nhân trở về hòa nhập cộng đồng.

Công an, biên phòng kết hợp tuần tra, kiểm soát và quản lý xuất nhập cảnh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn tội phạm mua bán người và lợi dụng đưa người vượt biên trái phép để lừa bán; Phối hợp điều tra, bắt giữ, chuyển giao, truy nã tội phạm mua bán người và giải cứu hồi hương nạn nhân.

BTO



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Triển khai đồng bộ, hiệu quả chính sách cải cách tiền lương
Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 27, Chương trình hành động số 51, việc thực hiện cải cách chính sách tiền lương trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung liên quan đến cải cách chính sách tiền lương được đẩy mạnh, tạo được sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động...
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tăng cường ngăn chặn tội phạm mua bán người