Theo dõi trên

Hòa đàm Syria một lần nữa kết thúc không như mong đợi

16/03/2017, 14:42

Ngày 15/3, đàm phán hòa bình Syria tại Kazakhstan khép lại mà không đạt được kết quả như mong đợi do còn nhiều bất đồng giữa các bên tham gia.

Trong Tuyên bố chung sau khi kết thúc hòa đàm, cả Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã đồng ý tăng cường cơ chế giám sát giữa 3 bên đối với các vi phạm lệnh ngừng bắn ở Syria.

                
      
      Đàm phán hòa bình    Syria tại Astana ngày 15/4. Ảnh: Reuters.

Ba nước cũng sẽ tiếp tục hợp tác để xác định vị trí của các phần tử khủng bố, tăng cường trao đổi thông tin về các vi phạm ngừng bắn và quyết định đi đến nỗ lực chung nhằm làm giảm mức độ bạo lực bằng việc tăng tính hiệu quả của cơ chế giám sát ba bên.

Vòng đàm phán thứ ba tại Astana cũng đạt được thỏa thuận giữa các nhà bảo trợ Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran về thời gian tái đàm phán vào đầu tháng 5 tới.

Trước đó, ngày 13/3, phe đối lập ở Syria từ chối tham gia các vòng đàm phán lần này với cáo buộc Nga không giữ các cam kết đối với lệnh ngừng bắn mong manh đạt được hồi tháng 12 năm ngoái.

Bộ ngoại giao Kazakhstan cho biết, theo dự kiến, sẽ có phái đoàn đại diện phe đối lập đến Astana ngày 15/3, nhưng đại diện phe đối lập chỉ tham gia các cuộc tham vấn cấp chuyên gia, chứ không tham gia vào các cuộc đàm phán.

Phát biểu với báo giới, đại diện phái đoàn đàm phán Nga Larentiev cho biết, các bên tham gia đàm phán đã thảo luận về đề xuất thành lập ủy ban soạn thảo bản hiến pháp mới của Syria.

Tuy nhiên, điều này nhanh chóng gặp sự phản bác của trưởng nhóm đàm phán Syria, ông Bashar Jaafari. Phát biểu tại thủ đô Astana, ông Jaafari cho biết, nội dung duy nhất mà phái đoàn chính phủ Syria đã thảo luận với Nga là về vấn đề liên quan đến các khu di sản văn hoá.

“Như bạn thấy, không có tài liệu chính thức nào được công bố, chỉ có những ý tưởng được trình bày về một số vấn đề nhất định, nhưng chúng tôi đã không thảo luận bất kỳ nội dung  nào, ngoại trừ một nội dung liên quan đến thành phố lịch sử Palmyra.” – Ông Jaafari cho biết.

Trong khi đó, Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan Mistura, người đang làm trung gian cho tiến trình hòa giải song song tại Geneva, cho biết cần phải đẩy nhanh tiến độ đàm phán để kết thúc cuộc chiến ở Syria.

Ông Mistura cho biết thêm, cuộc xung đột đang trở thành “một trong những cuộc chiến tàn ác và khốc liệt nhất trong những năm gần đây”.

Tuyên bố của ông được đưa ra trùng với thời điểm xảy ra 2 vụ đánh bom liều chết đẫm máu ở thủ đô Damascus nhằm vào Tòa án Công lý và một nhà hàng ngày 15/3, làm chết ít nhất 31 người thiệt mạng.

Theo các nhà phân tích, cuộc nội chiến của Syria sẽ chưa thể “một sớm một chiều” đi đến hồi kết khi các bên vẫn còn nhiều bất đồng.

Tuy nhiên, trong tuyên bố bế mạc, Ngoại trưởng Kazakhstan Akylbek Kamaldinov cho biết, điều quan trọng là lệnh ngừng bắn vẫn đang còn hiệu lực và các cuộc họp ở Geneva đang diễn ra mà không có thái độ thù địch quá mức hay sự trệch hướng nào khỏi các cuộc đàm phán.

Thế Nguyễn/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hòa đàm Syria một lần nữa kết thúc không như mong đợi