Theo dõi trên

Cuối tháng 3, sẽ  cưỡng chế các cơ sở thu mua phế liệu còn trong nội thành

13/03/2017, 15:10

BTO- Mặc dù thành phố Phan Thiết đã tuyên truyền, vận động các cơ sở thu mua phế liệu trong nội thành cam kết chấp hành nghiêm chủ trương chấm dứt hoạt động để di dời ra ngoại thành theo thời gian quy định là ngày 31/12/2016. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn còn 47 cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn thành phố Phan Thiết chưa chấp hành việc ngưng hoạt động, di dời.

                
      
Một cơ sở thu mua phế liệu trên đường    Nguyễn Tương chưa chấp hành dừng hoạt động, di dời

Mới chỉ có 73/120 cơ sở thu mua phế liệu nằm trong khu vực nội thành, khu dân cư thành phố Phan Thiết chấp hành việc chấm dứt hoạt động, di dời ra ngoại thành cho đến thời điểm này. Trong số 47 cơ sở thu mua phế liệu còn hoạt động trên địa bàn thành phố Phan Thiết, có 32 cơ sở nằm trong nội thành, khu dân cư cần phải ngưng hoạt động, di dời theo chủ trương. Mặc dù các cơ quan chức năng của thành phố Phan Thiết đã tích cực vận động tuyên truyền song vẫn còn nhiều cơ sở thu mua phế liệu cố tình trì hoãn, không chấp hành. Theo tìm hiểu của phóng viên chúng tôi, nhiều chủ cơ sở thu mua phế liệu cho rằng việc di dời ra ngoại thành một phần là xa nơi ở, một phần không có khách hàng nên họ không muốn đi. “Trước Tết Nguyên đán em đã ra khu vực ngoài cầu Bến Lội, xã Hàm Thắng thuê nhà thu mua phế liệu để chuẩn bị chuyển ra đó kinh doanh. Nhưng khi em ra đó thu mua thì bạn hàng không ra bán vì đường xa nên em về lại nhà cũ thu mua” – một chủ cơ sở thu mua phế liệu trên đường Nguyễn Tương cho biết. Ông Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch UBND phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết cho biết: “Phường chỉ có 9 cơ sở thu mua phế liệu thì đến nay đã có 5 cơ sở dừng hoạt động, di dời ra ngoại thành, 4 cơ sở còn lại chưa chấp hành, chúng tôi kiến nghị lực lượng cảnh sát giao thông cấm các xe tải dừng đỗ để bốc hàng phế liệu, có như thế các cơ sở mới chấp hành việc di dời”. “Để lập lại trật tự đô thị, đảm bảo môi trường, an toàn cháy nổ trong khu dân cư, thành phố đã chỉ đạo cho tổ liên ngành và địa phương phải vận động, yêu cầu các cơ sở thu mua phế liệu chấm dứt hoạt động, di dời ra ngoại thành trước ngày 31/3/2017. Sau thời gian trên, nếu các cơ sở thu mua phế liệu không chấp hành thành phố Phan Thiết sẽ tiến hành xử lý vi phạm và cưỡng chế di dời” – ông Trần Hoàng Khôi – Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết nói.

Tam Không



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy La Gi: 
Cần khai thác tốt hơn lợi thế, tiềm năng thị xã
BTO-Ban Thường vụ Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy La Gi về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, vào sáng nay, 24/4. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có các đồng chí đại diện Vụ Địa phương II, Văn phòng TW Đảng; Cơ quan thường trực phía Nam, Ban Tuyên giáo TW Đảng; các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo sở, ngành liên quan.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cuối tháng 3, sẽ  cưỡng chế các cơ sở thu mua phế liệu còn trong nội thành