Theo dõi trên

71 lao động đi làm việc ở nước ngoài

13/03/2017, 08:47

BT- Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, 2 tháng đầu năm, tỉnh đã đưa 71 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt 71% kế hoạch năm và bằng 645,5% so cùng kỳ năm 2016 (71/11 lao động) và gần bằng kết quả thực hiện cả năm 2016 (80 lao động). Qua theo dõi, hầu hết người lao động đều có việc làm và thu nhập ổn định. Đặc biệt lao động làm việc tại thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, ngoài việc có thu nhập cao còn được tiếp thu các công nghệ quản lý sản xuất, kinh doanh hiện đại, tích lũy được vốn kiến thức sâu rộng, để sau này về nước tiếp tục con đường lập thân, lập nghiệp. Trong thời gian đến, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận phối hợp với các doanh nghiệp xuất khẩu lao động có uy tín đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả các phiên giao dịch việc làm để tìm nguồn lao động có chất lượng tham gia vào các thị trường có thu nhập cao như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức.

T.H



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
71 lao động đi làm việc ở nước ngoài