Theo dõi trên

“Kéo” nông dân vào bảo vệ môi trường

13/03/2017, 08:25

BT- Với vai trò nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân (HND) đã tích cực tham gia hoạt động bảo vệ môi trường góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm ở khu vực nông thôn.

Hằng năm, HND các cấp đã tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong cán bộ, hội viên nông dân với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực quan bằng băng rôn, khẩu hiệu, lồng ghép trong các hội nghị, sinh hoạt chi hội, tổ chức các cuộc thi… Nội dung tuyên truyền tập trung vào kiến thức bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, xây dựng các công trình vệ sinh môi trường, biện pháp phòng tránh, ứng phó thiên tai, mưa lũ và phòng chống dịch bệnh… Qua đó, giúp nông dân nâng cao ý thức trong sử dụng phân bón, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, bảo vệ và sử dụng tiết kiệm nguồn nước, bảo vệ rừng… Nhiều mô hình bảo vệ môi trường được xây dựng và thực hiện hiệu quả đang được nhân rộng như mô hình “Cụm dân cư sáng – xanh – sạch – đẹp” ở thị trấn Lương Sơn (Bắc Bình), mô hình “Xử lý chất thải chăn nuôi trong khu dân cư bằng hệ thống biogas với chất liệu composite” ở Tánh Linh… Bên cạnh đó, qua hoạt động của mô hình “Nông dân tham gia bảo vệ môi trường” nạn vứt bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật, rác thải môi trường bừa bãi được hạn chế. Công tác thu gom, xử lý rác thải từng bước chuyển biến rõ nét, các điểm rác tự phát đã giảm đáng kể. Riêng trong năm 2016, HND tỉnh đã phối hợp với Chi cục Bảo vệ thực vật mở 4 lớp tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường tại các xã, phường như Đông Giang (Hàm Thuận Bắc), Chí Công (Tuy Phong), Phú Trinh (Phan Thiết), Bình Tân (La Gi). Đồng thời, phát động các cấp hội ra quân dọn dẹp vệ sinh, thu gom và xử lý rác thải tại các khu dân cư, nơi công cộng; rác thải thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng, khơi thông nhiều cống rãnh; thực hiện trồng cây xanh và làm sạch nhiều tuyến đường, bờ biển trong tỉnh.

Theo ông Phan Tấn Khế - Chủ tịch HND tỉnh, từ nhiều năm qua các cấp hội đã tham gia tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân về ý thức thực hiện quy định pháp luật trong bảo vệ môi trường. Nhờ vậy nhiều cơ sở, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh nhất là trong chăn nuôi đã có ý thức xử lý chất thải theo hướng dẫn, quy định. Để tiếp tục phát huy và nêu cao ý thức, trách nhiệm của nông dân trong việc bảo vệ môi trường, hội sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hiểm họa ô nhiễm và nguy cơ suy thoái môi trường. Tuyên truyền về nghĩa vụ chung tay bảo vệ môi trường gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiếp tục triển khai xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình “Nông dân với công tác bảo vệ môi trường”, trong đó chú trọng các mô hình về thu gom, xử lý rác thải.

NgỌc Hân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
“Kéo” nông dân vào bảo vệ môi trường