Theo dõi trên

Cho phép nhà thầu chính Doosan (Hàn Quốc) tiếp tục thi công nhiệt điện Vĩnh Tân 4

12/03/2017, 10:50

BTO -  Đoàn kiểm tra liên ngành Bộ Công Thương, Công an Bình Thuận vừa tiến hành kiểm tra hiện trường sau khi xảy ra vụ cháy tại công trường thi công Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, lấy mẫu, làm việc với các bên liên quan (Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Phát điện 3, Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân, Tổ hợp nhà thầu DMPP), Đoàn kiểm tra cùng các bên liên quan đã thống nhất giao lại hiện trường cho đơn vị quản lý dự án cùng Tổng thầu Doosan của Hàn Quốc xử lí, khắc phục hậu quả, tiếp tục thi công nhà máy theo kế hoạch. Đồng thời, Đoàn cũng đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu chính rà soát lại các quy trình để đảm bảo an toàn khi thi công, tránh xảy ra trường hợp tương tự. Phía nhà thầu chính Doosan (Hàn Quốc) cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự cố tại công trường thi công Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, nhà thầu này sẽ thay mới toàn bộ các thiết bị hư hỏng do sự cố xảy ra vừa qua, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ xây dựng nhà máy...

         
   

         

         Đoàn kiểm tra làm    việc tại hiện trường sự cố.

T. Khoa



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cho phép nhà thầu chính Doosan (Hàn Quốc) tiếp tục thi công nhiệt điện Vĩnh Tân 4