Theo dõi trên

Chuyện tình làng nghĩa xóm ở vùng cao Đông Tiến

09/03/2017, 08:05 - Lượt đọc: 42

BT- Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (TDĐKXDĐSVHOKDC) tại xã Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc tiếp tục lan tỏa và tác động tích cực đến từng gia đình, từng thôn xóm. Nhờ đó, góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh, tình làng nghĩa xóm từng bước được khơi dậy, ý thức trách nhiệm của cộng đồng được phát huy.

 Theo thống kê của xã Đông Tiến, cuối năm 2016, toàn xã có 289/305 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa (GĐVH), chiếm 94,75%, tăng 12 hộ so năm 2015. Toàn xã có 149 hộ đạt danh hiệu GĐVH 5 năm liền; 230 hộ đạt GĐVH 3 năm liền. Thôn 1 tiếp tục giữ chuẩn thôn văn hóa, thôn 2 được công nhận là thôn văn hóa năm 2016, các cơ quan đơn vị đều đạt chuẩn văn hóa. Ông K’ Văn Góa – Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Việc đăng ký xây dựng GĐVH được Ban chỉ đạo xã quan tâm nên các thôn thực hiện đúng quy định, đảm bảo tính dân chủ và trung thực. Nhiều hộ giữ được truyền thống, thể hiện sự gương mẫu, tiếp tục giữ chuẩn danh hiệu GĐVH hàng năm, xứng đáng với sự biểu dương ở cộng đồng dân cư trong xã. Toàn xã hiện có 4/4 cơ quan, đơn vị tiếp tục đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

Kết quả mà phong trào đã đạt được  góp phần làm cho đời sống văn hóa ở cơ sở được xây dựng tốt hơn. Tinh thần đoàn kết, tình làng nghĩa xóm từng bước được khơi dậy, ý thức trách nhiệm của cộng đồng được phát huy hơn trên tất cả các lĩnh vực. Cụ thể, xã đã vận động hàng trăm người dân tham gia dọn vệ sinh môi trường ở khu vực trung tâm xã, đường nông thôn, trường học, trạm y tế. Cùng với đó, thành lập tổ kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm ở các quán mua bán kinh doanh. Hiện xã có 305 hộ có điện thắp sáng và có nước sạch sinh hoạt. Xã được tài trợ hoàn thành 2,5km đường giao thông nông thôn với số tiền hơn 3,2 tỷ đồng; điện an ninh gần 29 triệu đồng. Tổng số hộ nghèo toàn xã giảm 20 hộ so đầu năm 2016...

Đông Tiến phấn đấu năm 2017 toàn xã có 95% hộ đạt danh hiệu GĐVH; 100% cơ quan, đơn vị trường học, trạm y tế đạt chuẩn văn hóa; 2 thôn tiếp tục đăng ký giữ chuẩn xây dựng thôn văn hóa. Theo ông K’ Văn Góa, để đạt được mục tiêu trên, xã sẽ chủ động nghiên cứu đề ra các giải pháp mới mang lại lợi ích có tính thiết thực. Từng bước xây dựng và hình thành môi trường văn hóa, hướng mạnh vào việc xây dựng khu dân cư an toàn, không có tệ nạn xã hội. Đồng thời, dồn sức thực hiện có hiệu quả các tiêu chí trọng tâm của phong trào như phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc; bài trừ tệ nạn xã hội, hạ thấp tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, chống bỏ học... Ngoài các tiêu chí do tỉnh đề ra, xã sẽ nghiên cứu bổ sung thêm một số tiêu chí phù hợp với tình hình địa phương, và nâng cao chất lượng cuộc vận động, nhất là xây dựng thôn văn hóa điểm.

THU HÀ



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh từ “gốc”
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bình Thuận luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xem đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chuyện tình làng nghĩa xóm ở vùng cao Đông Tiến