Theo dõi trên

Điện lực Phan Thiết phản hồi bài báo “Gần 20 hộ Phong Nẫm chưa được sử dụng điện”

22/02/2017, 15:30 - Lượt đọc: 36

BTO - Ngày 16/2/2017, Báo Bình Thuận Online có đăng bài báo “Gần 20 hộ Phong Nẫm chưa được sử dụng điện” trên mục Đi thấy và viết, phản ánh về tình trạngnhiều năm qua gần 20 hộ dân ở khu Bờ Kênh thuộc tổ 9, thôn Xuân Phú, xã Phong Nẫm vẫn chưa được sử dụng điệnNhà nước. Những hộ dân sống ở  khu vực này cho biết: Ở ngay tuyến đường nhựa dân đi xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, Nhà nước đã đầu tư đường điện. Tuy nhiên từ đường nhựa vào chỗ khu dân cư quá xa, kinh phí đầu tư lớn nên người dân không có khả năng. Bên cạnh đó, việc kéo đường điện quá xa sẽ không đảm bảo an toàn lưới điện. Mấy năm trước, khi cây thanh long có giá một số hộ dân đã đầu tư đường dây kéo từ đường nhựa vào trong rẫy thanh long. Để có điện sinh hoạt, người dân chấp nhận mua lại điện của các hộ hạ bình thanh long. Hiện nay, người dân tại khu Bờ Kênh phải mua điện với giá khá cao từ 2.200 đồng đến 2.500 đồng/1kWh ...

Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, Điện lực Phan Thiết đã cử cán bộ quản lý lưới điện phối hợp với Chủ tịch Ũy ban nhân dân xã Phong Nẫm tiến hành kiểm tra, xác minh tại hiện trường và đã có văn bản gửi Báo Bình Thuận Online. Theo Điện lực Phan Thiết thì hiện trạng dân cư ở khu BKênh thuộc tổ 9, thôn Xuân Phú, xã Phong Nẫm gồm một số hộ đang sử dụng điện sinh hoạt sau điện kế chính của ngành điện và một số hộ mua điện lại sử dụng điện qua trạm biến áp chong đèn thanh long, các hộ này tự kéo dây từ sau điện kế về nhà để sử dụng rất chằng chịt, mất mỹ quan không đảm bảo an toàn. Đây là khu dân cư xây dựng nhà ở tự phát. Tuy nhiên nhằm cải thiện chất lượng điện năng tại khu vực, bán điện trực tiếp đến từng hộ dân, trước đây Điện lực Phan Thiết đã phối hợp với địa phương khảo sát và đăng ký vào danh mục đầu tư thuộc Dự án Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013-2020 theo Quyết định số 2081/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với khối lượng tại khu vực này là 1,59km đường dây hạ thế, kinh phí khoảng 500 triệu đồng. Trước mắt đối với các đường dây hộ dân tự kéo thuộc tài sản của khách hàng nên Điện lực Phan Thiết sẽ kiểm tra và gửi thông báo an toàn nêu rõ hiện trạng đồng thời hướng dẫn và đề nghị phải sớm sửa chữa đường dây điện về nhà nhằm đảm bảo an toàn điện, tính mạng cộng đồng và tài sản xung quanh.

BTO



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Điện lực Phan Thiết phản hồi bài báo “Gần 20 hộ Phong Nẫm chưa được sử dụng điện”