Theo dõi trên

Trung Quốc đóng cửa các chợ gia cầm do lo ngại dịch cúm gia cầm

17/02/2017, 17:06

Trước thực trạng nhiều người chết do cúm gia cầm, Trung Quốc đang đề nghị đóng cửa các chợ gia cầm ở miền trung và nam.

Trung Quốc đang đề nghị đóng cửa các chợ gia cầm sống tại khu vực miền trung – nam nước này, do dịch cúm gia cầm tiếp tục bùng phát, làm ít nhất 87 người thiệt mạng.

                
      
      Trung Quốc đối phó    cúm gia cầm. Ảnh: Reuters.

Kênh truyền hình nhà nước Trung Quốc cho biết, Ủy ban kế hoạch hóa gia đình và y tế quốc gia đã đề nghị đóng cửa bất cứ chợ gia cầm nào có xuất hiện trường hợp nhiễm virus cúm H7N9. Hầu hết các trường hợp nhiễm virus gia cầm đều xuất hiện tại các khu vực có đông dân cư của khu vực đồng bằng sông Dương Tử và Châu Giang, nơi có thời tiết ẩm ướt vào mùa đông, khiến virus dễ lây lan.

Ngoài việc đóng cửa các chợ gia cầm, Ủy ban y tế quốc gia cũng đào tạo nhân viên y tế trong việc chẩn đoán sớm và điều trị cho những người nhiễm bệnh, hối thúc người dân tránh tiếp xúc với gia cầm sống.

Trung tâm phòng chống bệnh dịch tại Trung Quốc cho biết, việc đóng cửa các chợ gia cầm sống vào thời điểm này giúp giảm số trường hợp nhiễm bệnh tại nhiều khu vực.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cũng cảnh báo, tỉ lệ nhiễm cúm gia cầm tại các trang trại ở Trung Quốc có thể cao hơn so với dự đoán, bởi vì chủng loại virus cúm gia cầm này rất khó phát hiện ở gà hay ngỗng. Gia cầm nhiễm chủng loại virus cúm H7N9 cũng ít hoặc không có dấu hiệu rõ rệt. Chỉ riêng tháng 1, có 79 người thiệt mạng do cúm gia cầm tại Trung Quốc, cao hơn gấp 4 lần so với cùng kì các năm trước.

Đợt dịch cúm gia cầm bùng phát mạnh tại Trung Quốc trong năm 2013, làm 36 người thiệt mạng và gây thiệt hại cho ngành nông nghiệp khoảng 6,5 tỷ USD.

Phạm Hà/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc đóng cửa các chợ gia cầm do lo ngại dịch cúm gia cầm