Theo dõi trên

Đầu năm nhiều ngư dân bãi ngang Cam Bình thu nhập khá

12/02/2017, 08:48

BTO - Những ngày sau Tết Đinh Dậu đến nay, nhiều ngư dân bãi ngang ở Cam Bình, xã Tân Phước, thị xã La Gi dùng thuyền công suất nhỏ đánh lưới mực (lưới 3 màng) tuyến bờ đã trúng được hải sản tươi ngon. Chỉ sáu tiếng đồng hồ rạng sáng sớm trong ngày, mỗi thuyền ở đây đánh bắt được 10 - 20 kg cá đục, mực nang, ghẹ xanh; bán ngay tại bờ với giá 160 ngàn- 200 ngàn đồng/kg cá, mực, 400 ngàn - 500 ngàn đồng/kg ghẹ xanh, trừ tiền dầu thu về 1 triệu - 2 triệu đồng/ngư dân. Cùng với đó, nhiều ngư dân khác khu vực bãi ngang ở đây dùng lưới cá trích cũng đã đánh bắt được 50 - 70 kg loại cá này cho mỗi thuyền trong buổi sáng sớm, thu 1 triệu đồng/ngư dân. Đây là các loại hải sản được đông đảo khách du lịch trong ngoài tỉnh chọn lựa mua tại bãi biển, khi đến khu du lịch cộng đồng Cam Bình trong những ngày qua.

         
   

         

         Hải sản ở bãi ngang Cam Bình.

Thuỵ Khanh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đầu năm nhiều ngư dân bãi ngang Cam Bình thu nhập khá