Theo dõi trên

Phan Thiết: 100 hộ dân bị biển xâm thực được cấp đất làm nhà

28/12/2016, 16:50 - Lượt đọc: 54

 BTO- Năm 2016 biến đổi khí hậu tiếp tục diễn biến phức tạp, khu vực thành phố Phan Thiết nhiều đợt gió mạnh kết hợp với triều cường dâng cao đã gây sạt lở hơn 1.000m bờ biển; làm sập hoàn toàn 47 căn nhà của nhân dân ở xã Tiến Thành, phường Đức Long; có 6 căn nhà bị sập 50%; ảnh hưởng trực tiếp đến 46 hộ dân khác vùng ven biển.

                
      Biển xâm thực tại thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành

Trước tình hình biển xâm thực nói trên, UBND thành phố Phan Thiết đã thành lập Hội đồng xét cấp đất tái định cư cho người dân gặp nạn và đã giải quyết cho 100 hộ dân bị sạt lở do biển xâm thực tại thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành. Hiện đã có 89 hộ đã đăng ký nhận đất tái định cư tại khu dân cư Tiến Bình, xã Tiến Thành; còn 11 hộ chưa đồng ý nhận đất tại khu vực này. Cũng trong thời điểm gió lớn triều cường dâng cao vừa qua tại khu phố B, phường Thanh Hải cũng bị sạt lở hơn 200m bờ biển, uy hiếp 6 hộ dân sống tại đây. Sóng lớn cũng đã làm hư hỏng 60m kè chắn sóng tại khu vực đồi dương, phường Hưng Long làm thiệt hại khoảng 400 triệu đồng. Mặt khác, sóng lớn kết hợp triều cường đã làm đứt neo và nhấn chìm 8 thuyền công suất dưới 20CV và 8 thuyền thúng tại phường Mũi Né, phường Hàm Tiến, ước thiệt hại hơn 350 triệu đồng. Trước tình hình thiệt hại do thiên tai gây nên, ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước, UBND thành phố Phan Thiết đã chỉ đạo các địa phương, đoàn thể giúp dân khắc phục và vận động hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại về kinh phí, vật dụng sửa chữa nhà ở để họ sớm ổn định cuộc sống.

LÊ THANH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phan Thiết: 100 hộ dân bị biển xâm thực được cấp đất làm nhà