Theo dõi trên

Quản lý, khai thác Đồi cát bay còn vướng  mắc

17/10/2016, 08:51 - Lượt đọc: 66

“Quản lý, sử dụng và khai thác khu du lịch Đồi cát bay gắn kết với hoạt động của Trung tâm sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu niên tỉnh” là một đề án lớn được UBND tỉnh phê duyệt vào tháng 11/2015. Theo đề án này, Đồi cát bay được chuyển giao từ Ban quản lý khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né sang Trung tâm sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu niên tỉnh quản lý, sử dụng, khai thác, bảo tồn và tôn tạo.

Du khách tham quan Đồi cát bay - Mũi Né.

Diện tích khu du lịch Đồi cát bay - Mũi Né gồm 35ha đồi cát và 1,8ha đất trước khu đối cát đang cho 23 hộ kinh doanh cá thể thuê. Đến 31/12/2015 UBND thành phố Phan Thiết đã chỉ đạo Ban quản lý khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né tổ chức bàn giao một số hạng mục, tài sản tại khu du lịch Đồi cát bay cho Trung tâm sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu niên tỉnh quản lý gồm: Nhà bảo vệ, 2 nhà vệ sinh (một nhà đã hư hỏng), 3 bãi đậu xe, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại khu vực Đồi cát bay - Mũi Né. Song, 23 hộ kinh doanh trên diện tích 1,8ha trước khu vực Đồi cát bay không đồng ý thanh lý hợp đồng và có đơn kiến nghị gửi đến nhiều nơi. Do các hộ kinh doanh không thanh lý và chuyển tiếp hợp đồng nên Ban quản lý khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né chưa bàn giao được. Vì vậy, Ban quản lý khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né tiếp tục quản lý hợp đồng kinh doanh của 23 hộ và thu phí theo hợp đồng. Từ đó dẫn đến trách nhiệm của 2 bên tại khu vực này không rõ ràng; ảnh hưởng đến việc quản lý về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông. Nhất là tình trạng buôn bán hàng rong, chèo kéo du khách diễn ra tại khu vực giáp ranh 2 bên quản lý mỗi khi có đoàn khách du lịch dừng đỗ xe tham quan đồi cát. Mặt khác, việc thu gom rác ở đây chưa tốt nên rác thải ra mặt đường, chân Đồi cát, khu vực tiếp giáp đường Xuân Thủy…

Trước tình hình trên, Tỉnh đoàn thanh niên và UBND thành phố Phan Thiết đã tổ chức nhiều cuộc họp để chấn chỉnh, thống nhất phương án quản lý và đề ra quy chế phối hợp. Đồng thời, xin ý kiến UBND tỉnh cho phép Ban quản lý khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né tiếp tục quản lý khu đất rộng 1,8ha đến khi các hộ kinh doanh hết thời hạn hợp đồng cho thuê. Sau đó, Văn phòng UBND tỉnh đã có Văn bản số 2866 ngày 30/6/2016 với nội dụng: “Thống nhất theo đề nghị của Tỉnh đoàn và UBND thành phố Phan Thiết về thời gian bàn giao khu đất diện tích 1,8ha đến ngày 31/12/2017. Quá trình quản lý khai thác khu vực nói trên phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa 2 bên nhằm bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường phục vụ cho du lịch và phát huy giá trị của Đồi cát bay…”.

Tuy nhiên, một thực tế hiện nay là khu du lịch Đồi cát bay đang do 2 đơn vị quản lý, việc phối hợp chưa thật chặt chẽ ở khu vực giáp ranh giữa Đồi cát bay và khu kinh doanh của 23 hộ nên những ngày cuối tuần, ngày lễ khách đến tham quan đồi cát rất đông, tình trạng chèo kéo khách vẫn diễn ra; vệ sinh môi trường vẫn chưa tốt, nhất là khu vực kinh doanh của 23 hộ phía trước Đồi cát bay. Theo anh Tiêu Hồng Phúc, Bí thư Tỉnh đoàn: “Để khắc phục những vướng mắc nói trên, Tỉnh đoàn tiếp tục chỉ đạo Trung tâm sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu niên tỉnh cân đối một khoản kinh phí trong nguồn thu để duy trì việc bảo vệ và thu gom rác ở khu vực 35ha; đồng thời, làm việc với BQL khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né phối hợp trách nhiệm rõ ràng trong việc quản lý khu 1,8ha để bảo đảm mĩ quan khu vực; khắc phục tình trạng chèo kéo khách gây mất trật tự, mĩ quan tại khu vực các hộ kinh doanh, buôn bán.

NHẬT BẢO



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quản lý, khai thác Đồi cát bay còn vướng  mắc