Theo dõi trên

Người dân vùng biển xâm thực thôn Tiến Đức vui mừng nhận đất tái định cư

09/09/2016, 17:01

BTO - Sáng nay (9/9), Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phan Thiết phối hợp với các ban, ngành có liên quan tổ chức bốc thăm nhận đất tái định cư cho 89 hộ trong tổng số 177 hộ bị mất nhà và nguy cơ mất nhà do biển xâm thực ở thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành.

Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường, qua xét duyệt, 89 hộ đủ điều kiện giải quyết đất đợt 1 tại Khu tái định cư thôn Tiến Bình, xã Tiến Thành, Thành phố Phan Thiết.

Nhiều hộ đi bốc thăm vui mừng. Chị Nguyễn Thị Thu Dung (Tổ trưởng Tổ 4, thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành), người bị biển xâm thực toàn bộ căn nhà, hiện đang ở nhờ nhà người quen nói trong niềm vui, “chết thì có nấm mồ, sống có cái nhà, em vui lắm”… Tương tự, Cụ bà Trần Thị Hơn (81 tuổi), vợ chồng anh Nguyễn Tấn Thắng, anh Huỳnh Văn Xỉn, anh Đặng Văn Cư…, được cấp đất đợt này cho biết, họ rất vui…

Được biết, những hộ được cấp đất tái định cư đợt này, phần lớn bị mất nhà hoàn toàn do biển xâm thực phải tá túc ở nhà người thân hoặc người quen, mượn đất dựng lều ở tạm, và thuê nhà ở trong lúc cuộc sống khó khăn. Họ rất cần có căn nhà để ở.

Nhiều hộ đi bốc thăm không giấu nổi niềm vui, nhưng cũng không khỏi băn khoăn vì chưa biết phải trả cho nhà nước bao nhiêu và công việc di dời sẽ ra sao, khi cuộc sống khốn khó… Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố cho biết, trước mắt cho các hộ nhận đất ở, ổn định cuộc sống, từ từ tính tiếp,… từng bước một.

Các hộ bị biển xâm thực băn khoăn hỏi Phòng Tài nguyên & Môi trường Phan Thiết và bốc thăm.

Cụ Trần Thị Hơn vui mừng ký tên vào danh sách nhận đất sau khi bốc thăm.

Lê Ninh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người dân vùng biển xâm thực thôn Tiến Đức vui mừng nhận đất tái định cư