Theo dõi trên

6 tháng đầu năm: 115 người chết vì tai nạn giao thông

28/06/2016, 10:09 - Lượt đọc: 61

BTO- Đây là số liệu do Ban An toàn giao thông tỉnh công bố trong cuộc họp trực tuyến với các huyện, thị, thành phố sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, vào chiều 27/6. Ông Nguyễn Ngọc Hai- Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì cuộc họp.

                
Vụ tai nạn giao thông ngày 22/5/2016

Theo đó, đến ngày 15/6, toàn tỉnh xảy ra 279 vụ tai nạn giao thông(TNGT), làm chết 115 người, bị thương 253 người. So cùng kỳ năm 2015, giảm 15,5% về số vụ, giảm 19,2% số người bị thương nhưng tăng 1,8% về số người chết. Trong đó, TNGT đường bộ xảy ra 278 vụ, làm chết 114 người, bị thương 253 người; giảm 13,7% về số vụ, giảm 18,4% số người bị thương, tăng 5,6% về số người chết so với cùng kỳ. Tai nạn đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người; giảm 7 vụ, giảm 4 người chết so với cùng kỳ.

Nguyên nhân của các vụ TNGT chủ yếu vẫn là do người điều khiển phương tiện đi không đúng làn đường, phần đường (36%); vi phạm quy trình thao tác lái xe (32%), không nhường đường. Đối tượng gây TNGT nhiều nhất vẫn là nam giới (chiếm 91,4%) có độ tuổi từ 27 đến 55 tuổi. Cũng trong 6 tháng đầu năm, công tác vận chuyển hành khách, hàng hóa được tổ chức tốt hơn, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, không xảy ra tỉnh trạng ùn, ứ đọng khách tại các bến tàu, bến xe. Bên cạnh đó, một số công trình giao thông được cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang, mở rộng và đầu tư mới đã tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người tham gia giao thông.

 Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, ông Nguyễn Ngọc Hai yêu cầu: các cấp, các ngành: tập trung tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, làm sao phải đi vào thực chất và hiệu quả. Đẩy mạnh hoạt động cưỡng chế, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên các lĩnh vực như: kiểm soát tải trọng phương tiện; tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm. Tiếp tục tăng cường quản lý, siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô, phương tiện giao thông đường thủy. Tổ chức đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tăng cường quản lý kết cấu hạ tầng giao thông và xử lý các “điểm đen”… Phấn đấu kéo giảm TNGT để đạt mục tiêu đề ra của cả năm 2016 là giảm TNGT trên 10% cả 3 tiêu chí.

Đình Nhượng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phan Thiết cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm
BTO-Chiều 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XIV) làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới . Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
6 tháng đầu năm: 115 người chết vì tai nạn giao thông