Theo dõi trên

Đảm bảo an ninh trật tự cho ngày bầu cử

16/05/2016, 08:26 - Lượt đọc: 6

BT- Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Bình Thuận, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ yêu cầu từ nay đến ngày 22/5, tỉnh cần tiếp tục quán triệt các chỉ thị, nghị quyết liên quan đến công tác bầu cử, nhất là Chỉ thị 51- CT/TW của Bộ Chính trị, trên cơ sở đó rà soát lại toàn bộ kế hoạch, nội dung và thực hiện những vấn đề còn chưa chặt chẽ. Bình Thuận cần tiếp tục rà soát, tập trung giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử và những người ứng cử theo quy định của pháp luật mà chưa được giải quyết. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân đi bầu cử với tinh thần “đi đủ, bầu đúng”, đảm bảo tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất, đặc biệt là cử tri tại huyện đảo Phú Quý và các ngư dân ngoài tỉnh đang khai thác hải sản trên biển Bình Thuận… Về đảm bảo an ninh trật tự cho ngày bầu cử, tỉnh cần chỉ đạo cho các ngành chức năng phối hợp chặt chẽ, duy trì chế độ trực chiến, tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời nắm bắt tình hình và tham mưu...

                
Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại    phường Lạc Đạo (thành phố Phan Thiết).

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh đang được triển khai đúng tiến độ. Toàn tỉnh đã thành lập 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 17 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 119 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và 844 đơn vị bầu cử cấp xã. Toàn tỉnh có 855 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 9 khu vực bỏ phiếu được thành lập trong lực lượng vũ trang. Sau 3 lần tổ chức Hội nghị hiệp thương, Bình Thuận có 13 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV (trong đó 3 ứng cử viên do Trung ương giới thiệu và 10 ứng cử viên do địa phương giới thiệu); 89 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và 619 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện. Đến ngày 12/4, Ủy ban nhân dân cấp xã đã hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri theo đúng quy định, theo đó toàn tỉnh có 928.807 cử tri (chiếm 76,24% dân số tỉnh hiện có), tăng 99.892 cử tri so với năm 2011. Hầu hết các địa phương đều tổ chức khá chu đáo cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tiếp xúc cử tri và đảm bảo bình đẳng, dân chủ giữa các ứng cử viên.

Cùng ngày, đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Lạc Đạo (thành phố Phan Thiết), việc chuẩn bị cơ sở vật chất, niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng dân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

ĐÌNH HÒA



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phan Thiết cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm
BTO-Chiều 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XIV) làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới . Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đảm bảo an ninh trật tự cho ngày bầu cử