Theo dõi trên

Công trình ách tắc nhưng chậm tháo gỡ!

28/04/2016, 10:37

BT- Đập dâng Sông Phan nằm trên địa bàn xã Sông Phan (Hàm Tân) được thi công cách đây hơn 10 năm, đập đất dài hơn 100m chắn ngang dòng sông Phan. Do thiết kế đập dâng nên lòng đập không được nạo vét sâu, không giữ được nhiều nước. Mặt khác, cửa tràn cũng chưa được xây dựng hoàn chỉnh. Để giữ nước cho mùa khô, đơn vị quản lý đập lấy bao cát đắp tạm ngăn không cho nước chảy qua tràn bê tông. Nhiều năm nay cứ đến đầu mùa khô là đập cạn kiệt nước như: Năm 2015, 2016 nguồn nước cung cấp cho sản xuất thường chấm dứt trong tháng 2 và nước sinh hoạt cung cấp cho nhà máy nước Sông Phan chấm dứt từ tháng 3 hàng năm. Ông Hà Huy Long, thôn Tân Quang, xã Sông Phan cho hay: Nguồn nước từ Sông Phan hàng năm quá ít, trong lúc đó đập dâng Sông Phan lại cạn, không giữ được nước nên năm nào người dân xã Sông Phan, thị trấn Tân Nghĩa đều bị hạn sớm. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị tỉnh, huyện cần...

Tuyến kênh chính của Đập dâng sông Phan.

Ngoài hệ thống đầu mối đập dâng Sông Phan xuống cấp thì hệ thống kênh mương chính ở đây cũng thi công dở dang. Hiện còn gần 6km kênh chính đập dâng Sông Phan không thi công được vì 2 lý do: Trước hết là trong diện tích thu hồi đất để thi công hệ thống kênh mương chính có 1.057,3m2 đất đang trồng lúa. Theo quy định, đất lúa khi chuyển mục đích sử dụng phải được Thủ tướng Chính phủ đồng ý. Lý do thứ 2 là nhiều hộ dân chưa chấp nhận số tiền bồi thường nên chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Vì vậy, công trình thi công dở dang, kéo dài. Trước tình hình đó, năm 2012 Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản ủy quyền cho UBND huyện Hàm Tân thực hiện việc thu hồi đất và bồi thường theo quy định đối với diện tích ngoài đất lúa. Tuy nhiên, việc thực hiện thu hồi đất, bồi thường thiệt hại cho dân có công trình kênh chính đi qua chưa được thực hiện dứt điểm. Để nâng cấp và tiếp tục thi công công trình đập dâng và kênh chính Sông Phan, UBND huyện Hàm Tân cần được khẩn trương thực hiện công tác bồi thường thiệt hại và giải phóng mặt bằng. Mặt khác, các ngành chức năng và UBND huyện Hàm Tân tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản trình Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Thủ tướng Chính phủ diện tích đất lúa cần thu hồi chuyển sang mục đích xây dựng công trình thủy lợi phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân vùng thường xuyên khô hạn.

HỒ NHẬT



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công trình ách tắc nhưng chậm tháo gỡ!