Theo dõi trên

Báo Bình Thuận luôn song hành cùng lực lượng công an

27/10/2021, 20:11

 BTO- Đây là chia sẻ của Đại tá Phạm Thật - Phó Giám đốc Công an tỉnh trong buổi trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Bình Thuận. 

 Thưa Đại tá, đồng chí đánh giá như thế nào về công tác phối hợp tuyên truyền giữa Báo Bình Thuận và Công an tỉnh trong thời gian vừa qua?

Đại tá Phạm Thật: Báo chí nói chung và Báo Bình Thuận nói riêng trong thời gian vừa qua đã có quá trình gắn bó, phối hợp chặt chẽ và đồng hành cùng lực lượng Công an tỉnh nhà trong suốt chặng đường đấu tranh phòng, chống các thế lực thù địch, các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh, trật tự, đảm bảo cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, góp phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Nổi rõ là: Đã chủ động, kịp thời phối hợp với lực lượng Công an tuyên truyền nâng cao cảnh giác trong toàn hệ thống chính trị và toàn dân nhận thức và hiểu rõ về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, vi phạm pháp luật… và cùng lực lượng Công an giải quyết tốt các vấn đề nổi lên, thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh.

Điển hình một số vụ việc, vụ án và các hành vi vi phạm pháp luật đã được Báo Bình Thuận đưa tin, phản ánh cùng lực lượng Công an tỉnh nhà kịp thời ngăn chặn, đấu tranh trấn áp, truy bắt các đối tượng phạm tội để xử lý nghiêm minh, theo quy định của pháp luật, như: vụ án giết chết bác sĩ Mai Thị Thanh Thúy - sinh năm 1961 (Bệnh viện Đức Linh), cướp tài sản xảy ra ngày 6/4/2013 tại Đức Linh; vụ bắt cóc, giết chết cháu Phan Khắc Uy Nghi - sinh năm 2005, tại Liên Hương-Tuy Phong nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 4/4/2016; vụ án giết chết thầy trụ trì tạichùa Quảng Ân thuộc thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân và 2 người khác để cướp tài sản vào tháng 3/2020.

Nói về lực lượng Công an tỉnh nhà: suốt chặng đường đấu tranh với các thế lực thù địch, các loại tội phạm, vi phạm, đảm bảo an ninh, trật tự đã luôn gắn bó chặt chẽ, mật thiết với Báo Bình Thuận trong mọi lúc, mọi nơi, mọi tình huống và Báo Bình Thuận đã tô thắm thêm những hình ảnh, nhiệm vụ nổi bật của lực lượng Công an, những tấm gương điển hình, tiêu biểu, hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sĩ Công an trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự được tuyên dương. Qua đó làm cho hệ thống chính trị, cán bộ và nhân dân thấu hiểu, ghi nhận sự hy sinh, cống hiến to lớn của lực lượng Công an; nâng cao hình ảnh của lực lượng Công an trong lòng nhân dân, “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, Báo Bình Thuận đã kịp thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm trên lĩnh vực kinh tế, chức vụ, tham nhũng, tiêu cực…, nhiều vụ việc, vụ án đã được Báo đưa tin, kịp thời và lực lượng Công an đã nhanh chóng điều tra làm rõ, xử lý đối tượng như vụ vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng đất tại Phan Thiết; vụ Trung tâm Y tế TP Phan Thiết… qua đó tạo được lòng tin trong nhân dân, góp phần răn đe tội phạm, chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Qua 45 năm xây dựng và phát triển, đồng chí có nhận xét gì về nội dung của các bài báo trên Báo Bình Thuận?

Đại tá Phạm Thật: Sau 45 năm xây dựng và phát triển, Báo Bình Thuận đã có những bước phát triển, thay đổi vượt bậc cả về hình thức và nội dung, theo kịp với nền Báo chí Việt Nam; ngày càng khẳng định vai trò cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân; cùng với đó, các tin, bài đã phản ánh trung thực, khách quan, thu hút dư luận xã hội, những vấn đề nóng bỏng, bức xúc trong nhân dân để góp phần xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các chủ trương, chính sách phù hợp; hiến kế những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự; đặc biệt là phát huy mạnh mẽ chức năng giám sát xã hội, thông tin, giáo dục, tổ chức và phản biện xã hội…

Để nâng cao hơn nữa công tác phối hợp tuyên truyền giữa Công an tỉnh và Báo Bình Thuận, theo đồng chí Báo Bình Thuận cần thay đổi những gì?

Đại tá Phạm Thật: Thời gian tới, Báo Bình Thuận cần tiếp tục phát huy tốt hơn nữa những chiến công, thành tích đã đạt được trong suốt 45 năm qua, để khẳng định rõ nét vai trò, vị trí của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xứng đáng là cơ quan ngôn luận, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền, là diễn đàn của nhân dân và các dân tộc tỉnh nhà.

 Đặc biệt tiếp tục phối hợp cùng lực lượng Công an tỉnh nhà để nắm, cung cấp thông tin tuyên truyền, phản ánh kịp thờiphục vụ tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự; đồng thời phối hợp phản biện những thông tin sai lệch, không đúng làm ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự và uy tín của lực lượng Công an tỉnh nhà.

Xin cảm ơn!

Nguyễn Luân - Bích Thuận (thực hiện)



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Báo Bình Thuận luôn song hành cùng lực lượng công an