Theo dõi trên

Giải tỏa lệnh cấm tàu thuyền ra khơi hoạt động

27/10/2021, 11:03

BTO- Sáng nay (27/10), UBND tỉnh đã có công điện hỏa tốc đến các địa phương, sở ngành liên quan về việc giải tỏa lệnh cấm tàu thuyền ra khơi hoạt động.

Cụ thể, giải tỏa lệnh cấm tàu thuyền và phương tiện vận tải, cho chủ phương tiện, tàu thuyền ra biển hoạt động và đánh bắt hải sản trở lại bình thường nhưng phải theo dõi chặt chẽ các thông tin về diễn biến của thời tiết, gió mạnh, sóng lớn trên biển để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

 Giải tỏa công tác trực ban (24/24 giờ). Riêng Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi tỉnh tiếp tục phân công trực (24/24 giờ) để theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, mưa, lũ nhằm chủ động điều tiết, vận hành các hồ chứa phù hợp với quy trình, đảm bảo tích nước, an toàn công trình, người dân vùng hạ du. Tiếp tục theo dõi thông tin thời tiết mưa lũ, gió mạnh, sóng lớn trên biển để chủ động trong công tác chỉ đạo phòng tránh, ứng phó và báo cáo diễn biến bất thường về thiên tai trên địa bàn.

 Theo tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp và đi vào đất liền tỉnh Khánh Hòa. Ở vùng ven biển Bình Định - Phú Yên đã có gió giật cấp 6 - 7.

Lúc 7 giờ ngày 27/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở ngay trên đất liền tỉnh Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ). Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thêm.

Trước đó, để chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng nhân dân, UBND tỉnh đã ban hành lệnh cấm tàu thuyền ra khơi hoạt động từ 6 giờ ngày 26/10.

K.H



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giải tỏa lệnh cấm tàu thuyền ra khơi hoạt động