Theo dõi trên

45 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng Bình Thuận

21/10/2021, 18:59

BTO- Tối 21/10, Bộ Y tế công bố 78 ca nhiễm COVID-19 được ghi nhận tại Bình Thuận, tăng 28 ca so với hôm qua.

Phòng xét nghiệm COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận.

Trong đó, Phan Thiết 32 ca (23 ca cộng đồng, 9 ca khu cách ly), Hàm Thuận Nam 15 ca (9 ca cộng đồng, 6 ca F1 khu cách ly), Đức Linh 14 ca (11 ca cộng đồng ở khu phong tỏa, 3 ca khu cách ly), Tuy Phong 11 ca khu cách ly, Hàm Tân 2 ca (1 ca cộng đồng, 1 ca khu cách ly), Hàm Thuận Bắc 2 ca khu cách ly, Bắc Bình 1 ca khu cách ly, Tánh Linh 1 ca cộng đồng về từ vùng dịch theo dõi sức khỏe tại nhà. Ngành y tế điều tra, giám sát 124 người F1, 568 trường hợp mới được cách ly.

Như vậy hôm nay, toàn tỉnh có 45 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, chiếm tỷ lệ 57,7 % trong tổng số ca mắc của ngày, tăng 12 ca so với hôm qua. Số ca mắc này tập trung tại Phan Thiết 23 ca, Đức Linh 11 ca, Hàm Thuận Nam 9 ca, Hàm Tân 1 ca và Tánh Linh 1 ca. Thông qua số liệu trong 2 ngày 20 - 21/10, số ca nhiễm trong cộng đồng có chiều hướng gia tăng. 

24 giờ qua, thêm 133 ca nhiễm COVID-19 được điều trị khỏi bệnh và xuất viện, nâng tổng số 3.691 ca khỏi bệnh. Tuy nhiên, có 21 ca đang điều trị có diễn tiến nặng gồm Phan Thiết 18 ca, La Gi 3 ca.

Để đạt hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới, bên cạnh thực hiện thông điệp 5K, người dân phát hiện, tố giác những trường hợp ngoài tỉnh đến, trở về địa phương, những trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Trang Minh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
“Tai mắt” đặc biệt ở khu dân cư
Vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường, nhất là môi trường biển là nhiệm vụ cấp thiết ở Hàm Tiến - một phường trọng điểm về du lịch của TP. Phan Thiết. Không chỉ ra quân dọn rác, việc dọn rác từ trong ý thức người dân, doanh nghiệp cùng chung tay mới giải quyết được vấn đề “dọn rác từ gốc”…
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
45 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng Bình Thuận