Theo dõi trên

Tạm dừng Lễ hội Dinh Thầy Thím

20/10/2021, 10:56

BTO- Lễ hội văn hóa - du lịch Dinh Thầy Thím là một trong 5 lễ hội văn hóa tiêu biểu, được tỉnh Bình Thuận chọn để phục vụ phát triển du lịch của địa phương, Lễ hội đã trở thành nét văn hóa truyền thống của không chỉ riêng người dân địa phương mà còn thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách khắp nơi về tham gia lễ hội.

Diễn ra trong 3 ngày 14-15-16/9 hàng năm, Lễ hội được tổ chức trong không gian văn hóa đặc trưng, đậm nét dân gian với nhiều hoạt động đặc sắc. Phần lễ là một chuỗi các nghi thức truyền thống như: lễ nghinh Thần, rước sắc phong, lễ nhập điện an vị, thỉnh thực, giỗ Tiền Hiền và cúng binh gia… ghi khắc công đức của Thầy Thím theo truyền thuyết đã cứu giúp dân gian trong lúc hoạn nạn, ốm đau…

Năm nay, do tình hình dịch Covid-19 phức tạp, Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa Dinh Thầy Thím (xã Tân Tiến, thị xã La Gi) tạm thời ngừng đón tiếp du khách đến viếng di tích ngày 19, 20, 21/10 (nhằm ngày 14, 15, 16/9 âm lịch) để bảo đảm an toàn cho người dân và du khách, giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh cho cộng đồng.

Lê Long



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tạm dừng Lễ hội Dinh Thầy Thím