Theo dõi trên

Chuẩn bị tốt đại hội phụ nữ các cấp trong tình hình dịch bệnh

17/09/2021, 15:26

BTO- Sáng 17/9, Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh về tình hình tổ chức Đại hội phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và kết quả hoạt động hội, phong trào phụ nữ 8 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp. Tham dự còn có lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Văn phòng Tỉnh ủy.

Đến thời điểm hiện nay có 110/124 hội LHPN xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã tổ chức đại hội. Số xã, phường còn lại đang đánh giá lại tình hình diễn biến dịch bệnh tại địa phương để tổ chức vào cuối tháng 9. Đối với hội LHPN cấp huyện và tương đương đã ban hành kế hoạch tổ chức đại hội theo chỉ đạo của hội cấp trên và cùng cấp, tiến hành rà soát xây dựng báo cáo chính trị, xây dựng phương án và đề án nhân sự, nội dung tuyên truyền, phương án tổ chức đại hội. Phấn đấu cấp huyện hoàn thành đại hội trước ngày 25/10.

Về cấp tỉnh, hiện các tiểu ban phục vụ đại hội đã tiến hành thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được phân công, xây dựng 2 phương án là tổ chức đại hội trong điều kiện bình thường và trong điều kiện còn dịch bệnh vào cuối tháng 11/2021.

Riêng thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm, Hội LHPN tỉnh đã tập trung làm tốt các nội dung tuyên truyền nghị quyết đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, thi đua với chủ đề “Phụ nữ Bình Thuận chủ động, sáng tạo, tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Cụ thể, công tác tuyên truyền được các cơ sở hội linh hoạt bằng trực tiếp và trực tuyến trên loa truyền thanh, mạng xã hội zalo, facebook. Duy trì và phát huy hiệu quả các nhóm, mô hình trên lĩnh vực truyền thông, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng tổ chức hội, mô hình “làm theo” Bác, công trình, phần việc, tham gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt các cấp hội đã có nhiều sáng tạo trong vận động hội viên, phụ nữ, mạnh thường quân, doanh nghiệp đóng kinh phí, thực phẩm, nhu yếu phẩm để phòng chống dịch bệnh, với tổng trị giá gần 11,5 tỷ đồng…

Tại hội nghị, lãnh đạo các ban Đảng đã có những ý kiến góp ý liên quan đến công tác nhân sự, chuẩn bị phương án để thực hiện tốt đại hội phụ nữ cấp huyện, tỉnh và tham gia giám sát, phản biện xã hội.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh đã đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà các cấp hội phụ nữ trong tỉnh thực hiện trong thời gian vừa qua. Đồng thời chỉ đạo Ban Thường vụ Hội cần tập trung chuẩn bị tốt công tác đại hội phụ nữ cấp huyện, tỉnh theo đúng Chỉ thị 51 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra. Trong đó hoàn thành đại hội phụ nữ cấp xã trong tháng 9/2021, cấp huyện tháng 10/2021 và cấp tỉnh vào cuối tháng 11, đầu tháng 12/2021. Quá trình chuẩn bị phải thực hiện nghiêm yêu cầu phòng chống dịch Covid-19. Chủ động xây dựng phương án tổ chức đại hội cấp huyện, tỉnh trong điều kiện dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, như tuân thủ nguyên tắc 5K của Bộ Y tế, xét nghiệm cho đại biểu và nếu có thể đăng ký cho đại biểu tiêm vắc xin trước khi tham dự đại hội, chia nhỏ thành các phòng, hội trường có kết nối trực tuyến và giảm tối thiểu nhất số lượng đại biểu… Đối với đại hội cấp tỉnh cần chuẩn bị tốt nội dung và nhân sự, tổ chức lấy ý kiến cơ quan liên quan để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 10/10/2021. Về văn kiện đại hội phải cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội toàn quốc của Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý các cơ sở hội trong thời gian tới cần đổi mới nội dung hoạt động, tập trung chuyển mạnh về cơ sở để chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và giải quyết tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ. Kiện toàn, củng cố tổ chức hội, nhất là chi, tổ hội. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, xây dựng mô hình hoạt động hội, hỗ trợ hội viên và phòng chống dịch Covid-19. Cũng như nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền và nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở…

Thùy Linh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chuẩn bị tốt đại hội phụ nữ các cấp trong tình hình dịch bệnh