Theo dõi trên

Tổ chức lại Trường tiểu học Tân Nghĩa từ năm học 2021 - 2022

16/09/2021, 15:21

BTO- UBND huyện Hàm Tân vừa ban hành Quyết định số 1561/QĐ-UBND phê duyệt Đề án tổ chức lại Trường tiểu học Tân Nghĩa để thành lập Trường tiểu học Tân Nghĩa 1, Trường tiểu học Tân Nghĩa 2 thuộc UBND huyện Hàm Tân và bắt đầu triển khai thực hiện từ năm học 2021-2022.

Trước đây, UBND huyện Hàm Tân hợp nhất các Trường Tiểu học Tân Nghĩa 1, 2, 3 thành Trường tiểu học Tân Nghĩa, thực hiện từ năm học 2018 - 2019. Sau 3 năm học thực hiện việc hợp nhất đã mang lại nhiều kết quả, các hoạt động dạy học diễn ra khá ổn định.Tuy nhiên, số lớp quá nhiều so với định mức cho phép, cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu dạy và học, học sinh và phụ huynh gặp phải một số bất tiện nếu tham gia các hoạt động sinh hoạt tập trung. Ban giám hiệu, đội ngũ giáo viên, nhân viên, người lao động gặp không ít khó khăn trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, điều hành công việc khi trường học có tới 3 điểm trường.         

Để phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, UBND huyện ban hành Đề án tách Trường tiểu học Tân Nghĩa thành Trường tiểu học Tân Nghĩa 1, Trường tiểu học Tân Nghĩa 2 từ năm học 2021 – 2022. Theo đó, Trường tiểu học Tân Nghĩa 1 đặt tại khu phố 1; địa bàn tuyển sinh bao gồm khu phố 1, khu phố 2 với quy mô lớp học dự kiến 19 lớp/515 học sinh. Trường tiểu học Tân Nghĩa 2 có điểm trường chính tại khu phố 4; địa bàn tuyển sinh bao gồm các khu phố 3, 4, 5, 6, 7, 8.Riêng đối với các lớp tổ chức bán trú tại điểm chính,thì tuyển sinh trong toàn thị trấn, với quy mô lớp học dự kiến có 19 lớp/610 học sinh và có thêm 1 điểm trường tại khu phố 8, thị trấn Tân Nghĩa với quy mô lớp học dự kiến có 10 lớp/207 học sinh.

M. Vân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổ chức lại Trường tiểu học Tân Nghĩa từ năm học 2021 - 2022