Theo dõi trên

Kỷ niệm 76 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2/9/1945 - 2/9/2021

02/09/2021, 08:23

Bình Thuận vững vàng vượt qua gian khó

BT- Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong bản Tuyên ngôn Độc lập có đoạn: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do, độc lập và thực sự đã trở thành một nước tự do, độc lập”. Từ đó, ngày 2/9 là Ngày Quốc khánh của nước ta. Cùng với cả nước, hôm nay Đảng bộ, chính quyền và quân dân Bình Thuận chào mừng kỷ niệm ngày 2/9/2021 bằng những thành quả đáng tự hào, dù đang phải trải qua muôn vàn khó khăn, khẳng định Bình Thuận vững vàng vượt qua gian khó.

Ảnh: Đ.Hòa.

76 năm đã qua, từ ngày Cách mạng Tháng 8 thành công; Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2/9/1945, dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Từ chiến thắng 2 đế quốc hùng mạnh Pháp, Mỹ trong 2 cuộc kháng chiến, cho đến những thành quả trong công cuộc bảo vệ và kiến thiết đất nước sau chiến tranh, đặc biệt là thành tựu to lớn của gần 35 năm đổi mới… Ý Đảng, lòng dân đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, đưa con tàu cách mạng Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn để vượt trùng khơi ra biển lớn, khẳng định vị thế Việt Nam ngày càng cao trên trường quốc tế.

Cùng với cả nước, hôm nay ngày 2/9/2021 Đảng bộ, chính quyền và quân dân Bình Thuận chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày Quốc khánh nước nhà bằng những thành quả đáng tự hào dù tỉnh nhà đang phải đối mặt với quá nhiều khó khăn bởi dịch Covid-19 ngày càng lan rộng, qua đó khẳng định Bình Thuận luôn vững vàng vượt qua gian khó. Kết quả nổi bật là: Kinh tế tỉnh nhà tiếp tục tăng trưởng khá, bảo đảm thực hiện mục tiêu “kép”, vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội có hiệu quả. Giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ; sản lượng lương thực, sản lượng khai thác, nuôi trồng đều tăng. Hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu, giá cả hàng hóa ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân. Các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác giáo dục - đào tạo, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, thông tin - truyền thông được thực hiện tốt. Giám sát, kịp thời giải quyết các điểm nóng về ô nhiễm môi trường. Thường xuyên rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. An ninh chính trị trên địa bàn tỉnh ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện quyết liệt đồng bộ, kịp thời. Đặc biệt đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, đúng quy định của pháp luật và đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19…

Trước tình hình dịch Covid-19 chưa có dấu hiệu khả quan, tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra vào trung tuần tháng 8/2021, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An đã yêu cầu: Toàn hệ thống chính trị tỉnh nhà trên tinh thần tiếp tục kiên định thực hiện mục tiêu “kép” vừa phòng chống dịch Covid-19 có hiệu quả, bảo đảm sức khỏe nhân dân, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội năm 2021, chú trọng chăm lo đời sống cho nhân dân, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sớm phục hồi sản xuất kinh doanh sau khi kiểm soát được dịch bệnh…

Theo đó HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ngành và các địa phương phải thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội để có giải pháp điều hành phù hợp, hiệu quả với quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đã đề ra. Phối hợp với bộ, ngành Trung ương kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công với phương châm “làm đến đâu hoàn thành đến đó”. Chỉ đạo triển khai tốt phát triển nông nghiệp, sẵn sàng ứng phó với thiên tai, dịch bệnh. Tập trung làm tốt công tác phân tích, dự báo nhu cầu thị trường, giá cả; tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá các sản phẩm chủ lực, có lợi thế của tỉnh. Tích cực triển khai các giải pháp theo thẩm quyền hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, nhất là các cơ sở du lịch trên địa bàn phục hồi hoạt động. Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo hiệu quả, khoa học và sát thực tế; chuẩn bị phương án tổ chức tốt việc tiêm vắc-xin cho người dân theo kế hoạch. Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thiên tai. Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự; nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, vụ việc ngay từ đầu, ngay tại cơ sở. Chủ động đấu tranh trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, ma túy, cướp giật, bảo kê, cho vay nặng lãi, góp phần tạo môi trường an ninh ổn định để nhà đầu tư, doanh nghiệp an tâm sản xuất, kinh doanh, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân...

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, Bí thư Tỉnh ủy đã dẫn lời của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước nhắc nhở đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Nếu ai cảm thấy không làm được thì đứng qua một bên để người khác làm, chứ không thể để tình trạng đùn đẩy, né tránh, chậm trễ như thời gian vừa qua…

Với tinh thần bất diệt của Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 đã khắc sâu vào trái tim và khối óc của mỗi con người Việt Nam nói chung và người dân Bình Thuận nói riêng. Cùng với quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh nhà chắc chắn chúng ta sẽ đẩy lùi và chiến thắng đại dịch Covid-19, tiếp tục vững bước đi lên. Để cùng cả nước đáp lại niềm tin và sự mong mỏi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng chống đại dịch Covid-19: “Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, cả nước góp sức, toàn Đảng, toàn dân đồng lòng, thống nhất ý chí và hành động, cùng với sự giúp đỡ chí tình của đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch Covid-19 và phải chiến thắng cho bằng được, góp phần xứng đáng vào sự nỗ lực chung của toàn nhân loại vì một thế giới an toàn, lành mạnh, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và thịnh vượng, xứng đáng với truyền thống anh hùng vẻ vang của đất nước ta, dân tộc ta!”.

Bình Thuận



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kỷ niệm 76 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2/9/1945 - 2/9/2021