Theo dõi trên

Phan Thiết với cuộc chiến chống “giặc” Covid-19

05/08/2021, 10:41

BT- Sau thị xã La Gi, TP. Phan Thiết – đô thị trung tâm của tỉnh nằm trong nhóm nguy cơ rất cao dịch bệnh lây lan nhanh, nếu không được kiểm soát tốt. Để khẩn trương khoanh vùng khống chế dịch, chính quyền thành phố đã triển khai Chỉ thị 16 rất khẩn trương, toàn diện, quyết liệt với quyết tâm cao sớm đẩy lùi dịch bệnh. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh kiểm tra hoạt động tại các chốt kiểm soát dịch TP. Phan Thiết. Ảnh: Nguyễn Luân

 Kiểm soát chặt người và phương tiện

Ông Phan Nguyễn Hoàng Tân – Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết cho biết: Để Chỉ thị 16 được triển khai có hiệu quả, vấn đề đầu tiên mà TP. Phan Thiết quan tâm thực hiện là thành lập các tổ chức kiểm soát dịch của thành phố; phường, xã; khu phố, thôn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16; thành lập 10 chốt kiểm soát, 3 đội tuần tra lưu động phòng chống dịch. Các chốt kiểm soát và đội tuần tra có nhiệm vụ kiểm soát chặt người và phương tiện từ nơi khác đến địa bàn thành phố, phường, xã, khu dân cư. Dừng phương tiện và yêu cầu người, phương tiện thực hiện đúng quy định về cách ly xã hội, giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Đảm bảo không để xe công cộng chở người không thuộc đối tượng được đi lại, đến địa bàn phụ trách. Đồng thời, ghi nhật ký, lịch trình người đến địa phương giao dịch, làm việc, thực hiện công vụ… làm cơ sở theo dõi tình hình dịch bệnh.

Ngoài ra, trên địa bàn từng phường, xã và khu phố, thôn đều có lực lượng chốt kiểm soát nhằm thực hiện tốt biện pháp cách ly xã hội, giãn cách xã hội theo phương châm “gia đình cách ly gia đình; thôn, tổ dân phố cách ly thôn, tổ dân phố; xã cách ly xã”. Bên cạnh đó, UBND TP. Phan Thiết yêu cầu các xã, phường cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, trách nhiệm của tổ Covid cộng đồng ở từng địa bàn dân cư trong tuyên truyền, vận động để người dân an tâm “ai ở đâu ở đấy”. Cùng với đó, giám sát thực hiện các biện pháp giãn cách và phòng chống dịch; thực hiện triệt để phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”… kịp thời phát hiện các cá nhân cố tình không chấp hành, thông tin cho tổ kiểm soát, phòng chống dịch phường, xã hoặc UBND phường, xã tiến hành xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

 4 tại chỗ, 3 sẵn sàng

Theo ông Tân, lượng hàng hóa thiết yếu phục vụ cho người dân toàn TP. Phan Thiết với trên 215.000 người đã được chia theo định mức cho 1 người/30 ngày. Cụ thể, gạo 18 kg; thịt các loại 1,35 kg; trứng gia cầm 15 quả; thủy hải sản đông lạnh 1,56 kg; thực phẩm chế biến 1,35 kg; rau củ quả 7,5 kg… Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, TP. Phan Thiết vẫn nỗ lực đảm bảo cung ứng kịp thời các các mặt hàng thiết yếu, mặt hàng có nhu cầu cao phục vụ đời sống nhân dân. Đồng thời, ứng phó với cấp độ 3 dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong mọi tình huống theo phương châm 4 tại chỗ “chỉ đạo tại chỗ, lực lượng tại chỗ, hệ thống phân phối tại chỗ, hàng hóa tại chỗ” và 3 sẵn sàng “chủ động nguồn hàng, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương” trong điều kiện thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố.

Về nguồn cung cấp hàng hóa thiết yếu, hiện nay có 7 cơ sở kinh doanh, cung ứng hàng hóa thiết yếu được UBND thành phố cho phép hoạt động. Nhân viên giao hàng được phép di chuyển qua các chốt kiểm soát trên địa bàn thành phố. Mặt khác, UBND thành phố đã khuyến khích các hoạt động phân phối hàng hóa thiết yếu thông qua hình thức bán hàng trực tuyến để hạn chế tình trạng tập trung đông người. Thành đoàn Phan Thiết đã huy động lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia cùng các siêu thị trong việc thực hiện bán hàng trực tuyến. Hiện nay, Phan Thiết đang triển khai mở các điểm bán hàng lưu động nhằm kịp thời cung cấp hàng hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, mua sắm của người dân trên địa bàn. Riêng đối với các hộ nghèo, gia đình khó khăn, neo đơn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Phan Thiết đã công khai các số điện thoại, đường dây nóng để kịp thời hỗ trợ cho người dân.

THU HÀ



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp phiên thứ 10
BTO-Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tổ chức phiên họp để thảo luận, cho ý kiến về kết quả hoạt động quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh -Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) tỉnh chủ trì phiên họp.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phan Thiết với cuộc chiến chống “giặc” Covid-19